Bình Dương: Hỏa hoạn trong đêm khiến 4 người tử vong

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 27/02/2017 09:04

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng lúc gia đình nạn nhân đang ngủ, đến khi lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì cả 4 người đều tử vong.

16990838_827238424081018_1633087356_o
Căn nhà xảy ra hỏa hoạn trong đêm được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Tới 8 giờ sáng ngày 26/2, hiện trường vụ hỏa hoạn tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến 4 người tử vong bên trong vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường 30-4, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khiến 4 người không thể thoát ra ngoài và tử vong bên trong.

Tin tức ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân sống tại con hẻm trên hoảng hồn khi phát hiện khói và lửa và tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của ông Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long).

Phát hiện vụ việc, nhiều người gần đó đã tri hô dập lửa, cứu những người bên trong nhưng do căn nhà khóa nhiều lớp khóa nên việc ứng cứu bất thành.

16936124_827238437414350_817249005_o
Lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì các nạn nhân đã tử vong

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC  Tp. Thủ Dầu Một cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa đồng thới phá cửa xông vào bên trong. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào đến nơi thì cả 4 người trong gia đình của nạn nhân đều đã tử vong.

Danh tính những nạn nhân được xác định:

1.Ông Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long)

2.Bà Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre)

3.Bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi)

4.Bé Hồ Bảo Châu (3 tuổi).

Ngay sau đó, xe cứu thương của bệnh viện được điều động đến để đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tới sáng cùng ngày hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

Ý kiến của bạn

Bình luận