Bị “vạ lây” từ thị trường chứng khoán, giá dầu tuột đỉnh 7 tuần

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 24/03/2018 05:24

Giá dầu hôm 22/3 để tuột đỉnh 7 tuần, do sản lượng dầu thô Mỹ tiếp tục tăng và thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu

 

oil110_vwro

 Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 5 kết phiên giảm 87 cent, tương đương 1,3%, xuống 64,30 USD/thùng tại thị trường New York. Ở phiên trước, giá dầu này tăng 2,6%.

Tương tự, giá dầu Brent giao tháng 5 giảm 56 cent, tương đương 0,8%, xuống 68,91 USD/thùng tại thị trường London.

Tổng thống Donald Trump thông báo đánh thuế trị giá 60 tỷ USD nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, gây ra lo ngại nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.

Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán đã khiến dầu bị chốt lời, sau khi giá dầu tăng mạnh nhờ tồn kho dầu thô ở Mỹ bất ngờ giảm hôm thứ Tư, Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, bình luận.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư cho biết tồn kho dầu thô ở nước này giảm 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc 16/3.

Thị trường dầu mỏ vốn đã ở trạng thái tăng do căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia và triển vọng sản lượng dầu ở Venezuela giảm, số liệu về tồn kho Mỹ trở thành “mồi lửa” khiến giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tuần, theo Tyler Richey, đồng chủ bút của tờ Sevens Report.

Bên cạnh đó, EIA cũng cho biết sản lượng dầu ở Mỹ tăng thêm 26.000 thùng/ngày lên mức 10,407 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức kỷ lục mới.

“Sản lượng Mỹ vẫn là lực ảnh hưởng chính trong trung hạn, chứ không phải địa chính trị hay tình hình Venezuela”, Richey nêu quan điểm. Do đó, mức sản lượng mới này sẽ làm giảm sự hào hứng trên thị trường dầu mỏ, đồng thời là chốt chặn khiến giá dầu khó tăng mạnh.

Trong khi đó, hãng tư vấn JBC Energy cho rằng căng thẳng địa chính trị vẫn là lực đỡ cho đà đi lên của thị trường hiện nay, cùng với đồn đoán rằng Mỹ sắp áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành dầu mỏ của Venezuela và Iran.

Ý kiến của bạn

Bình luận