Bí thư Hà Nội muốn làm “sống lại” sông Tô Lịch

19/02/2017 16:58

Nhìn nhận thực trạng ô nhiễm không khí, môi trường nước còn nặng nề ở thủ đô, Bí thư Hà Nội cho rằng cần tập trung cải tạo, làm sống lại 4 dòng sông ở phía tây thành phố.

 

Bí thư Hà Nội muốn làm “sống lại” sông Tô Lịch
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố đã đề xuất xây dựng chợ đầu mối 250 triệu USD. Ảnh: CTV.

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn và Hà Nội diễn ra vừa qua, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và thành phố. Ông phân tích tuy nông nghiệp phát triển nhanh với tỷ lệ tăng trưởng cao nhưng vẫn dưới tiềm năng. Các sản phẩm mới đáp ứng chưa tới 70% nhu cầu.

Theo ông Hải, Hà Nội hiện có khoảng 3,7 triệu dân sống ở nông thôn, trong đó 27% làm và thu nhập từ nông nghiệp. Nông dân vẫn chưa giàu được. Bên cạnh đó giá trị nông nghiệp công nghệ cao mới chiếm 20%. Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu còn rất thấp.

“Không tính đến xuất khẩu là thất bại khi thực tế chúng ta đang phải cạnh tranh ngay tại Hà Nội. Rau muống Thái Lan cạnh tranh với rau muống Thanh Trì, Phúc Thọ. Chúng ta không nâng chất lượng lên thì sẽ thua ngay ở sân nhà”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhận định.

Về vấn đề môi trường, Bí thư Hoàng Trung Hải nhìn nhận ô nhiễm không khí, môi trường nước còn nặng nề. Ông đồng thuận với nhận định cần tập trung cải tạo, làm sống lại 4 dòng sông phía tây thành phố là Tích, Đáy, Nhuệ, Tô Lịch.

“Kinh nghiệm cho thấy nếu Bộ Nông nghiệp không nắm tổng thể các sông lớn, mà phân cho địa phương sẽ không hiệu quả”, ông Hải nói và đề nghị Bộ Nông nghiệp cần chủ trì, có chỉ đạo tập trung tránh tình trạng mỗi nơi làm một cách, bộ lại phải làm lại, mất thời gian, lãng phí.

Trước đó, vào tháng 10/2016, UBND Hà Nội đã khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì). Hệ thống xử lý nước thải có tổng vốn đầu tư gần 16.300 tỷ đồng này được kỳ vọng làm "sống lại" các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.

Xây chợ đầu mối 250 triệu USD

Trong buổi làm việc, Bí thư Hải cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ông, 60 chuỗi liên kết thực phẩm sạch được duy trì ở thủ đô hiện nay vẫn là chưa đủ, cần phát triển nhiều hơn nữa các chuỗi, liên kết với hệ thống chợ đầu mối, siêu thị mới kiểm soát được nguồn thực phẩm.

“Đề nghị Bộ Nông nghiệp quan tâm tạo điều kiện với đề xuất của Hà Nội xây dựng chợ đầu mối lớn, quy mô, hiện đại với giá trị đầu tư lên tới 250 triệu USD. Đây sẽ đột phá, một trong các điều kiện để kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, là căn cứ để 'chiến đấu', loại bỏ hơn 100 chợ cóc vẫn tồn tại”, ông Hải nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường đồng tình với đề xuất này và khẳng định, khâu chế biến, lưu thông, thương mại, là đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội triển khai xây dựng chợ đầu mối quy mô lớn này, hướng tới phục vụ chung cho toàn vùng.

Ý kiến của bạn

Bình luận