Bị dừng xe đón dâu do đốt pháo, mẹ chú rể "mày-tao" với CSGT

Tác giả: Theo helino

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 15/02/2019 13:05

Khi bị dừng xe để xử lý về hành vi đốt pháo, mẹ chú rể đã xuống xe lớn tiếng đôi co với CSGT ngay trên đường phố Hải Phòng thậm chí còn lớn tiếng xưng "mày - tao" khiến nhiều người bức xúc.


 

Xe-Ruoc-Dau-Bi-Chan

Ngày 14/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài đỏ đứng tranh cãi, đôi co với lực lượng CSGT ngay trên phố trước sự chứng kiến của rất đông người dân hai bên đường. Người phụ nữ tỏ ra bức xúc, liên tục chỉ tay, đập lên nóc capo bày tỏ bức xúc khi bị CSGT yêu cầu dừng xe lại.

Theo tìm hiểu được biết, chiếc ô tô chở người phụ nữ được cho là mẹ chú rể trên đường đón dâu thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe vì hành vi đốt pháo ngay trên khu vực thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, một đồng chí CSGT yêu cầu người phụ nữ vào bên đường để xử lý vụ việc nhưng người này càng lớn tiếng và không đồng ý. Ban đầu, người phụ nữ tỏ thái độ khá nhẹ nhàng, mong được thông cảm vì nay là ngày đám cưới của con trai, "Các chú thông cảm cho nó đi để đúng giờ". Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã không đồng ý.

Thấy vậy, người phụ nữ ngay lập tức thay đổi thái độ, đập liên tục lên capo xe, chuyển sang xưng hô mày tao khá lớn tiếng,“Bây giờ cả đời con tao cưới vợ có một lần thôi, thế mà bây giờ chỉ vì đốt pháo thôi mà chặn lại không cho đi”.

Dù cho chiếc ô tô bán tải đậu giữa đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc, các phương tiện bấm còi inh ỏi, người dân tập trung theo dõi ngày một đông nhưng người phụ nữ nhất quyết không di chuyển, một mực đứng đôi co cùng CSGT. Thậm chí, mẹ chú rể còn gằn giọng tuyên bố, "Đám cưới của con tao bị gián đoạn rồi, tao chẳng sợ cái gì cả".

Cuối đoạn clip, người phụ nữ đã lên xe rời đi. Còn không quên chia sẻ rằng bản thân mình rất nóng tính.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Nhiều người bày tỏ bất bình trước cách hành xử thiếu lịch sự, thậm chí "cãi tay đôi" của người phụ nữ đối với CSGT.

Liên quan đến sự việc trên, tối 14/2, đại diện đội CSGT Công an huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng chia sẻ trên báo Đời sống Việt Nam cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến xe đón dâu có hành vi đốt pháo trên đường.

"Sáng nay một chiếc xe bán tải màu trắng đi đón dâu đã có hành vi đốt pháo. Khi đi đến thị trấn Núi Đối thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Kiến Thụy phát hiện và yêu cầu dừng xe thì mẹ chú rể lao xuống chống đối. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo chia sẻ với nguồn trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận