Bị cẩu xe vì đỗ sai, tài xế cầm búa tự đập phá ôtô

Đường dây nóng 13/03/2018 15:33

Chiếc ôtô đỗ trên một con phố ở Hồ Bắc (Trung Quốc) bị cảnh sát khóa bánh và chuẩn bị kéo đi thì chủ xe hành động đầy bất ngờ.

xe-2-2002-1520910360
Tài xế bất ngờ dùng búa đập phá chính ôtô của mình khi cảnh sát chuẩn bị kéo xe đi. Ảnh: The Paper.

Sau khi không thể thuyết phục cảnh sát thả xe, người đàn ông 54 tuổi quay sang đập phá khối tài sản của chính mình, theo Chutian Metropolis Daily. Sự việc diễn ra ngày 7/3 trên một con phố ở Đại Trí thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Lấy búa từ cốp xe, tài xế thể hiện sự giận dữ và bắt đầu hành động. Sau khi phang nhiều nhát búa vào thân xe, đập vỡ cửa kính, người đàn ông bỏ đi khỏi hiện trường.

Khi cảnh sát kiểm tra thông tin, họ biết được rằng tài xế kia từng nhận tới 240 vé phạt vi phạm giao thông trong suốt 6 năm qua, trong đó có lỗi đỗ xe và vượt đèn đỏ. Tổng cộng số lần vi phạm khiến người này bị trừ tới 766 điểm bằng lái và vẫn nợ 5.700 USD tiền phạt.

xe-3-8802-1520910360
Chiếc búa được tài xế lấy ra từ cốp xe. Ảnh: The Paper.

Sau khi rời khỏi hiện trường, tài xế tự quay lại trình diện cảnh sát vào ngày hôm sau. Người này bị bắt giữ và phạt tại chỗ 30 USD. 

Truyền thông địa phương cho biết, người đàn ông ngoài ngũ tuần nói với cảnh sát rằng mình tự phá ôtô vì đã gắn bó với chiếc xe được 8 năm. Hành động phá hoại là bởi tài xế này cảm thấy nếu làm thế thì sẽ không ai có được chiếc xe khi bị đưa đi chỗ khác.

xe-4-3193-1520910360
Sau khi đập phá ôtô, người đàn ông bỏ đi nhưng tự đến trình diện cảnh sát vào ngày hôm sau. Ảnh: The Paper.

Ở Trung Quốc, các tài xế mới lấy bằng sẽ có 12 điểm trên bằng lái và bị trừ dần mỗi khi vi phạm giao thông, theo SCMP. Vượt đèn đỏ là một trong những lỗi nặng khi bị trừ 6 điểm. Khi hết 12 điểm, tài xế sẽ bị treo bằng. Hiện không rõ tài xế trên sẽ bị xử phạt ra sao.

Ý kiến của bạn

Bình luận