Bến xe miền Đông tăng cường kiểm tra hàng hóa nguy cơ cháy nổ

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Xã hội 11/01/2017 16:15

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia yêu cầu bến xe miền Đông tăng cường kiểm tra hàng hóa có nguy cơ cháy nổ trong dịp tết.

IMG_9139
Đoàn công tác của Bộ GTVT đã kiểm tra công tác vận tải tại bến xe miền Đông trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 11/1, Đoàn công tác của Bộ GTVT đã kiểm tra công tác vận tải tại bến xe miền Đông trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017. Báo cáo về công tác phục vụ hành khách tại bến xe trong dịp tết Nguyên đán ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc bến xe miền Đông cho biết: “Đến thời điểm hiện tại đã có 2.938 xe trên tuyến đã đăng ký phục vụ trong dịp tết. Đồng thời bến xe cũng đề nghị Sở GTVT hỗ trợ xe buýt phục vụ đảm bảo phục vụ hành khách. Sẽ có 3.590 chuyến xe phục vụ trước tết với 403.000 hành khách (10 ngày trước tết). Bến xe đã bán được 346 vé (giảm 77% so với cùng kỳ), có 93/215 doanh nghiệp kê khai giá vé tết và 56 doanh nghiệp đã tổ chức bán vé".

Theo ông Thừa công tác an ninh trật tự chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, làm việc 24/24 đồng thời phối hợp với công an quận Bình Thạnh thành lập kế hoạch cụ thể để đảm bảo công tác an ninh, an toàn. Bến xe miền Đông kiến nghị Ủy ban ATGT, Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị rà soát khắc phục một số đoạn đường hư hỏng, sạt lỡ do mưa lũ khu vực miền Trung nhằm đảm bảo ATGT lưu thông trong dịp tết.

IMG_9132
ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc bến xe miền Đông báo cáo về chuẩn bị bến xe miền Đông trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam hoàn toàn nhất trí với phương án kế hoạch phục vụ hành khách của bến xe miền Đông xây dựng trong dịp tết. Theo bà Hiền vận tải tại TP.HCM luôn là điểm nóng nhu cầu đi lại nên chúng ta phải có phương án dự phòng để giải quyết những trường hợp bất khả kháng. Việc kê khai giá cước đường bộ không ồ ạt như mọi năm, nhưng tại TP.HCM nhiều nhà xe phụ thu chiều rỗng nên Sở GTVT phải kiểm soát, làm rõ để hành khách năm rõ thông tin. Bến xe miền Đông cần kiểm soát chặt chẽ hàng hóa trên xe khách tại bến xe miền Đông để đảm bảo ATGT cho người dân đi lại".

Sở GTVT TP.HCM dự báo tình hình đi lại trong đợt phục vụ tết năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày cao điểm lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 120.000 lượt khách/ngày. Đặc biệt tại bến xe miền Tây lượng khách đi lại tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Các ngày trước tết nhu cầu đi lại tăng cao do đó cần phải tăng cường thêm nhiều xe khách phục vụ.

IMG_9169
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia yêu cầu bến xe miền Đông tăng cường kiểm tra hàng hóa có nguy cơ cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu, lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát đối với xe khách với những lỗi giá vé, lượng hành khách, chạy quá tốc độ, chở hành hóa nguy cơ cháy nổ… Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo lực lượng kiểm tra các tuyến đường miền Trung xử lý cấp bách những ổ gà, hư hỏng nặng trong mùa mưa lũ đảm bảo ATGT trong dịp tết.

Ý kiến của bạn

Bình luận