Bên trong nhà máy sản xuất Boeing nổi tiếng nhất nước Mỹ

Sản phẩm 05/11/2018 15:01

Ngoài là hãng máy bay lớn nhất thế giới, Boeing còn là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Lockheed Martin.

1Everett là nhà máy sản xuất nổi tiếng nhất của Boeing nằm ở Washington, Mỹ. Nhìn từ xa, nhà máy này không quá lớn, tuy nhiên theo Boeing, Everett đủ sức chứa toàn bộ Disneyland cộng với hơn 45 nghìn m vuông.

2Khu vực lắp ráp chính rộng gần 400.000 m vuông.

3Everett được xây dựng vào năm 1967, ban đầu để sản xuất mẫu Boeing 747.

4Giờ đây, Everett tập trung chủ yếu sản xuất mẫu 777 và một phần 787.

5Một chiếc Boeing 777-300ER sắp được hoàn thành. Chiếc máy bay này sẽ gia nhập đội bay của hãng hàng không Emirates, Dubai. Emirates sở hữu đội bay Boeing 777 lớn nhất thế giới với 165 chiếc.

6Đây là phần đuôi của một chiếc 777 khác.

7Boeing cho biết đã có hơn 3.600 chiếc máy bay được chuyển giao từ nhà máy Everett, trong đó bao gồm các mẫu 747, 767, 777 và 787.

8Có khoảng 30.000 nhân công đang làm việc tại Everett.

9Everett gần như không bao giờ ngừng hoạt động. Vào ngày cuối tuần, vẫn có nhân viên làm việc ở đây.

10Nhân viên nhà máy di chuyển trên những chiếc xe ba bánh như thế này.

11Đại diện công ty cho hay họ từng sử dụng xe đạp hai bánh nhưng sau chuyển sang ba bánh vì những lý do an toàn.

12Các bộ phận lắp ráp máy bay Boeing được gia công từ khắp nơi trên thế giới.

13Đây là bộ bánh răng hạ cánh được sản xuất bởi Safran Landing System của Pháp.

14Phần đuôi của chiếc Boeing 787-9

15Phần thân một chiếc Dreamliner được sản xuất ở Italy. Sau khi hoàn tất, chiếc máy bay này sẽ được giao cho hãng bay Quantas của Australia.

16Logo của các hãng bay đặt mua Boeing được đặt trên bộ cửa. 16

17Một chiếc Dreamliner sắp được chuyển cho Aero Mixeco.

18Tính đến tháng 9, Boeing đã sản xuất được 37.777 chiếc, trong đó có 106 chiếc Dreamliner.

19Đây là chiếc Quantas Boeing 787-9 đầu tiên hoàn thành từ nhà máy Everett.

Ý kiến của bạn

Bình luận