​Bé trai bị tàu cán nát chân vì lỗi của người lớn

Đường dây nóng 15/04/2017 06:55

Ngày 14-4, tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cho biết đã nối lại cẳng chân trái đứt lìa cho bé C.T.H. (32 tháng tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) do tai nạn xe lửa.

 

​Bé 32 tháng tuổi bị tàu cán nát chân vì lỗi của p
Bé H. sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 9h sáng 13-4, bệnh viện tiếp nhận bé H. trong tình trạng lơ mơ, choáng chấn thương, mất máu nặng, không bắt được mạch huyết áp, cẳng chân trái bị đứt lìa hoàn toàn, giập nát toàn bộ mạch máu, thần kinh, cơ xương.

Kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu và phẫu thuật nối lại chi cho bệnh nhi.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh - khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh - cho biết bệnh nhi bị chấn thương nặng, mất máu quá nhiều nên không thể chuyển viện ngay mà phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Do bị dập mất đoạn mạch dài, các bác sĩ phải lấy tĩnh mạch hiển bên chân phải ghép vào chỗ động mạch bị nát ở cẳng chân trái. Gần 5 giờ phẫu thuật kết hợp xương bằng khung bất động ngoài, khâu nối vi phẫu mạch máu, ca mổ đã thành công.

Ngay trong đêm 13-4, sau khi bệnh nhi đã tỉnh táo, người nhà đã cho chuyển viện lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc cùng người thân băng ngang qua đường ray xe lửa, bé bị kẹt chân xuống đường tàu và bị tàu cán qua.

Ý kiến của bạn

Bình luận