Bé trai 10 tuổi 'tố' bố bạo hành

Nhật ký cảnh sát 07/12/2017 17:43

Bé trai 10 tuổi ở HN tố cáo bị bố bạo hành sau khi bỏ trốn về nhà bà nội. Cảnh sát đang tạm giữ người đàn ông này để điều tra.

photo1
Trần Hoài Nam thực hiện lại việc đánh đập con trai để phục vụ điều tra. Ảnh: M.A.

Ngày 6/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô) để điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, sau khi chia tay vợ, Nam ở cùng con trai tên Hùng (đã đổi tên). Tối 5/12, bé trai 10 tuổi tìm về nhà bà nội ở quận Ba Đình trong tình trạng hoảng sợ, sút nhiều cân.

Người thân đã đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tâm lý.

Gia đình cho biết trước đây Hùng nặng gần 40 kg. Sau một thời gian không gặp, bé trai chỉ còn hơn 20 kg, khiến nhiều người không nhận ra.

photo2
Nam tái hiện lại sự việc. Ảnh: M.A.

Hùng tường trình trong thời gian ở với bố và mẹ kế, bé trai này thường xuyên bị đánh. Được một người cho thêm tiền, Hùng đón xe buýt từ nơi trọ của bố về nhà bà nội cầu cứu.

Tối 6/12, cảnh sát đã đưa Nam về phòng trọ của anh này ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận