Bé trai 10 tuổi ở Sài Gòn bị nắp cống đè tử vong

Xã hội 25/06/2017 10:37

Nắp cống được đúc tại bãi đất trống phục vụ công trình ở quận 12, TP HCM, đè bé trai tử vong

 

nap-cong-3469-1498342019
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tin Tin.

Người dân đi ngang bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) chiều 24/6 phát hiện bé trai 10 tuổi nằm bất động, bị mảng bêtông dày khoảng 10 cm, hình vuông 0,8x0,8 m đè lên. Trên mặt nạn nhân có vết máu đã khô. Hiện trường ngổn ngang khuôn đúc bêtông.

Nghe hô hoán, gia đình bé trai ở cách đó 100 m chạy đến đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Tuyến đường TTH 21 đang được sửa chữa, nâng cấp khoảng một tháng nay. Đơn vị thi công dùng bãi đất trống để đúc các nắp cống nhưng không rào chắn. Nhiều em nhỏ gần đó hay tìm đến chơi đùa.

Vụ việc đang được điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận