Bắt xe vận chuyển hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nhật ký cảnh sát 10/03/2016 09:08

Quảng Ninh tiến hành tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bao gồm: 580kg bim bim, 600kg ô mai, 400kg thạch que và 400kg nước hương vị táo.

Ngày 8/3 vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ tại km 17, thành phố Móng Cái, Đội quản lý thị trường số 14 đã phát hiện xe ô tô BKS 16H-9240, do Ngô Quang Dũng, trú tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là lái xe kiêm chủ hàng, vận chuyển gần 2 tấn thực phẩm nhập lậu.

tieu-huy-thuc-pham

Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu và tổ chức tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: VOV

Sau khi kiểm tra, đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện trên xe vận chuyển một số hàng hóa thực phẩm nhập lậu, gồm: 580kg bim bim, 600kg ô mai đào; 400kg thạch que; 400kg nước hương vị táo không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện lực lượng chức năng đã quyết định xử lý hành chính 8 triệu đồng đối với ông Ngô Quang Dũng. Đồng thời tịch thu và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định pháp luật. 

Cũng trong ngày 8/3, vào khoảng 14h30, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội gồm Tung tá Đặng Hoàng Tâm, Thiếu úy Nguyễn Trung Đức do Đại úy Chu Văn Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT trên Quốc lộ 1 phát hiện xe ô tô tải BKS 29C-533.18 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. 

tieu-huy-thuc-pham-1

Gần 1 tấn phụ gia thực phẩm được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 

Qua quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện trong thùng xe tải có nhiều thùng các-tông khoảng gần 1 tấn phụ da thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe tải trên là Mai Hữu Thịnh (SN 1972, ở Nga Sơn, Thanh Hóa) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng này. 

Đại úy Chu Văn Ngọc cho biết, những phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu nhuộm, cho vào thực phẩm để sử dụng sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc, tang vật đến lực lượng Cảnh sát Môi trường, Đội quản lý thị trường số 11 để xử lý theo quy định, theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô

Ý kiến của bạn

Bình luận