Bắt tạm giam nhóm 'cướp đường' lấy tiền đánh bạc và mua ma túy

Đường dây nóng 02/09/2018 18:03

Để có tiền đánh bạc và mua ma túy, một nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh đã rủ nhau mang theo hung khí uy hiếp người đi đường để cướp tài sản.

40486177_1776464892468654_47295123301597184_n_mkec
5 nghi phạm bị công an bắt giữ và tang vật vụ án. ẢNH TÂN KỲ

Ngày 31.8, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm mang theo hung khí chặn xe rồi uy hiếp người đi đường để cướp tài sản.

5 nghi phạm bị khởi tố về tội cướp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Miền (18 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi), Nguyễn Văn Anh (17 tuổi, cùng trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Phan Văn Quốc (21 tuổi) và Bùi Huy Quyến (22 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1 tháng qua, Công an thị xã Hồng Lĩnh liên tiếp nhận được đơn tố cáo của người dân trên địa bàn và các huyện vùng giáp ranh như Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà phản ánh về việc khi chạy xe trên đường đã bị một nhóm thanh niên chặn xe, dùng hung khí uy hiếp để cướp tiền.

tv_tmhh
Tang vật vụ án. ẢNH TÂN KỲ

Rạng sáng 20.8, khi nhóm cướp đường đang chặn 1 người đi xe máy trên đường liên xã, đoạn qua xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) để cướp tiền thì bị lực lượng thuộc Công an thị xã Hồng Lĩnh ập vào bắt giữ. Tại thời điểm bắt giữ các nghi phạm, công an thu giữ gần 400.000 đồng, 3 xe máy, 4 điện thoại di động, 6 dao kiếm các loại và một số tang vật liên quan đến vụ án.Nhóm nghi phạm này thường cướp tài sản của người đi đường vào thời điểm rạng sáng và tại những đoạn đường vắng người, khiến nạn nhân dù kêu gào, van xin cũng không ai nghe thấy. Từ phản ánh trên, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã cử lực lượng mật phục, vây bắt nhóm cướp táo tợn này.

Tại cơ quan điều tra, 5 nghi phạm khai nhận, do thiếu tiền đánh bạc và mua ma túy nên rủ nhau mang theo hung khí chặn xe cướp tiền của người đi đường. Từ cuối tháng 7 đến nay, các nghi phạm đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản, mỗi vụ cướp từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng của nạn nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. 

Ý kiến của bạn

Bình luận