Bắt tạm giam hiệu trưởng và hiệu phó tham ô 6 tấn gạo của HS

Đường dây nóng 22/11/2017 17:43

Hiệu trưởng và hiệu phó của một trường bán trú ở Yên Bái bị bắt tạm giam vì mang bán 6 tấn gạo của học sinh, thu lợi 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân,

tham_o_gao_cua_hoc_sinh_Yen_Bai_CFZM
Lớp học tại trường THPT dân tộc bán trú Bản Công, Trạm Tấu, Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Ngày 21/11, Công an huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công, về tội Tham ô tài sản.

Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện Trạm Tấu, cho Zing.vn biết theo báo cáo của Công an huyện, ông Vinh và ông Tuyến đã bán 6 tấn gạo thu 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Công an huyện đã bắt tạm giam hai người này cách đây khoảng 10 ngày để phục vụ công tác điều tra.

“Số gạo này do Nhà nước cấp cho các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú ở xã Bản Công để các em nấu ăn tại trường. Do không sử dụng hết còn dư lại các thầy đã đem bán lấy tiền”, ông Thào thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận