Bắt quả tang cặp đôi chuyên trộm cắp xe máy

Nhật ký cảnh sát 05/12/2018 06:13

Ngày 4-12, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Mai Việt Thái và Nguyễn Như để điều tra về hành vi trộm cắp.


tcbdo
Đối tượng Thái và Tiến cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 10h  ngày 28-11-2018, Mai Việt Thái (SN 1996, ở khu tập thể chế biến gia súc, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đi xe ôm đến điểm trung chuyển xe buýt Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình) rồi gọi điện rủ Nguyễn Như Tiến (SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) đi trộm cắp.

Sau đó, Tiến điều khiển xe máy Dream BKS: 29H5 - 3917 đến đón và đưa cho Thái 1 hộp đựng vam (công cụ phá ổ khóa điện xe máy các loại).

Khoảng 13h30 cùng ngày, khi đến đoạn trước cửa số 248 Kim Mã (phường Kim Mã, Ba Đình), Tiến phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS: 30N2 – 5253 của anh Lê Ngọc Tú (SN 1986, ở Đống Đa, Hà Nội) đang dựng trên vỉa hè không có ai trông giữ.

Tiến điều khiển xe lên vỉa hè và dừng lại cách chiếc xe trên khoảng 1m cảnh giới để Thái áp sát lắc cổ xe kiểm tra. Thấy xe bị khóa cổ nên Thái đẩy lùi lại một chút và tiếp tục phát hiện bánh sau của xe bị mắc không lùi được do xe đã bị khóa.

Khi vừa quay người bỏ đi thì Tiến và Thái bị tổ công tác CAP Kim Mã đang tuần tra tra trên địa bàn phát hiện, vây bắt. Thấy vậy, Tiến định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế tại chỗ, còn Thái chạy về hướng phố Núi Trúc được khoảng 50m cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thái và Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Quá trình khai thác mở rộng, Đội CSHS CAQ Ba Đình còn làm rõ Mai Việt Thái và Nguyễn Như Tiến trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Điển hình, khoảng 13h ngày 28-11-2018, thời điểm trước khi thực hiện vụ trộm cắp xe máy tại phường Kim Mã, Tiến điều khiển xe máy chở Thái đến đoạn đối diện số 8 Chu Văn An (trước số 7 Chu Văn An, phường Điện Biên) thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 89E1 - 409.85, của anh Nguyễn Văn Tân (SN 1968, ở Văn Giang, Hưng Yên) đang dựng trên vỉa hè.

Sau một hồi “tăm tia” thấy không có ai trông giữ, Tiến dừng xe để đi bộ tiến lại gần phát hiện xe không khóa cổ, không khóa càng nên sử dụng vam phá ổ khóa điện.

Phá được khóa, Thái nổ máy điều khiển xe tẩu thoát về hướng phố Kim Mã rồi mang xe đến gửi tại bãi xe của Xí nghiệp nước sạch Ba Đình (số 18 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Ba Đình).

Tương tự, khoảng 6h ngày 21-11-2018, hai đối tượng khi đến khu vực ngã tư phố Lê Hồng Phong- Hùng Vương (phường Điện Biên) đã phát hiện chiếc xe Honda Dream, BKS:  31U - 6937 của chị Hoàng Thu Sơn (SN 1966, ở Ba Đình, Hà Nội), đang dựng trên vỉa hè.

 Thái liền trộm cắp rồi dắt bộ xe này theo hướng phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà. Đến đoạn gần cổng công viên Bách Thảo, Thái dừng lại rồi phá ổ khóa điện và đấu nối, nổ máy xe cùng Tiến tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, Tiến tháo BKS chiếc xe này vứt phi tang và lắp biến số giả: 29H5- 3917. Cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe trên .

Ngoài 3 vụ trộm cắp tài sản trên, Mai Việt Thái còn khai nhận một mình thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường Phúc Xá và phường Điện Biện (quận Ba Đình):

Vụ thứ nhất trong tháng 11-2018, Mai Việt Thái trộm cắp chiếc xe máy Yamaha Mio đối diện Số 46 Hoàng Diệu, phường Điện Biên. Với thủ đoạn tương tự, trước đó vào tháng 9-2018, Thái đến khu vực ngã tư phố Nguyễn Thái Học -Văn Miếu-Cao Ba Quát, phường Điện Biên trộm cắp chiếc xe máy cùng nhãn hiệu Yamaha Mio. Vụ thứ 3 cũng trong tháng 11-2018, Thái trộm cắp 1 xe máy Yamaha Luvias (tại số 19 đường Hồng Hà - Tân Ấp, phường Phúc Xá, Ba Đình).

Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình thông báo, ai là bị hại của 3 vụ án trên đề nghị liên hệ Đội CSHS CAQ Ba Đình, hoặc gọi theo số điện thoại: 0379091992, gặp cán bộ điều tra Hoàng An để giải quyết.

Ý kiến của bạn

Bình luận