Bắt nhóm đối tượng trộm 18 chiếc mô tô chỉ trong vòng 3 tháng

Nhật ký cảnh sát 04/11/2019 09:42

Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa hoàn thành chuyên án, bắt giữ nhóm 9 đối tượng chuyên trộm cắp hàng loạt xe máy có giá trị cao trên địa bàn TP Đà Nẵng.

1
Các đối tượng trong nhóm trộm cắp tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 ngày 2-11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại phường Mỹ An thì phát hiện Nguyễn Tấn Phúc (SN 2003, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43K1-340.53 và Tôn Thất Trần Thanh Tú (SN 2004, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 82E1-102.77 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi kiểm tra xe.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận xe máy trên là hàng trộm cắp. Qua lời khai của Phúc và Tú, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Nhật Anh (SN 2002, trú quận Ngũ Hành Sơn) cùng xe Exciter mang BKS 43K1- 324.94 và 6 đối tượng khác cũng nằm trong đường dây, gồm: Võ Xuân Huy (SN 2003), Huỳnh Lê Ngọc Bảo (SN 2004, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng); Phan Đình Dương (SN 2002), Trần Trung Hậu (SN 2004), Nguyễn Hữu Duy (SN 2003, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Công Vinh (SN 2002, trú TP Hội An, Quảng Nam).

trom-xe-may-h1-1572833693115410581359
Các đối tượng chủ yếu nhắm vào loại xe Exciter để trộm cắp

Theo khai nhận của các đối tượng, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8-2019 đến đầu tháng 11-2019, chúng đã thực hiện trót lọt 18 vụ, lấy trộm 18 chiếc xe máy, chủ yếu là loại xe Exciter trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các đối tượng sau khi trộm xe sẽ tráo biển số, làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu, dàn nhựa xe để tiếp tục sử dụng hoặc đem thẳng đến các tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã truy thu 11 chiếc xe máy các loại, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản" của nhóm đối tượng trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận