Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã vào chiều mùng 2 Tết

Nhật ký cảnh sát 19/02/2018 06:38

Sau 4 năm biệt tích, người đàn ông này quay về quê để ăn Tết cùng gia đình thì bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

28058664_2630223923784981_4748108902434256753_n
Đặng Đức Dũng. Ảnh: N.A.

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An (PC52) cho biết đã bắt Đặng Đức Dũng (31 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn), bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Anh ta trốn lệnh truy nã 4 năm, lấy vợ, sinh con ở miền Tây. Dịp Tết Mậu Tuất, Dũng về thăm quê, ăn tết cùng gia đình thì bị bắt", một cán bộ của PC52 cho hay.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Dũng làm giả vé tại một điểm trông giữ xe ở quận Tân Phú, TP.HCM, nhằm mục đích lấy trộm xe máy. Khi Dũng đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện. Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 6/2012, Công an quận Tân Phú ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đặng Đức Dũng. Tiếp đó, Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an Nghệ An (nơi Dũng sinh sống) truy tìm tung tích của của nghi phạm.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, nguồn tin báo về PC52 cho biết Dũng xuất hiện tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chiều 17/2 (mùng 2 Tết), các trinh sát của PC52 phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, bất ngờ ập vào nhà bắt Đặng Đức Dũng.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2012, Đặng Đức Dũng vào miền Tây kết hôn với một cô gái, sinh một cậu con trai hiện nay đã 4 tuổi. Sau 4 năm cắt liên lạc với người thân, 3 ngày trước (chiều 30 Tết) Dũng đón xe khách đưa vợ con về quê nhà thì bị bắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận