Bắt hàng chục "bóng hồng" đánh bạc ở Bình Dương

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 03/08/2017 14:32

Từng vào tù vì tội đánh bạc, thế nhưng khi ra tù cả hai lại tiếp tục mở sòng cho hàng chục người sát phạt rồi thu tiền xâu.

20628961_922376767900516_117996544_o
Đa số các đối tượng bị bắt trong vụ đánh bạc là nữ

Ngày 3/8, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai vợ chồng chuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Cả hai đều bị bắt giữ cùng 16 đối tượng khác trong lần truy quét của lực lượng công an địa phương về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra, công an phát hiện vợ chồng Nguyễn Văn Rắt (48 tuổi) và Phan Thị Xồm (49 tuổi, ngụ ấp Long Nguyên, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng) mở sòng bạc tổ chức cho hàng chục đối tượng cùng sát phạt nhau. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức tập kích và bất ngờ đột nhập vào hang ổ khu vực sới bạc. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy nhưng 18 người, trong đó có 12 nữ, 6 nam đã bị bắt, tang vật thu giữ gồm nhiều bộ lắc tài xỉu, gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an vợ chồng bà Xồm, ông Rắt khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, mỗi ván các con bạc đặt cược từ 50 đến 500 nghìn, cứ thế bà Xồm thu tiền xâu từ 50 đến 100 ngàn. Để tránh công an theo dõi, sòng bạc chỉ chơi từ khoảng 9 giờ đến gần 12 giờ, được tổ chức trong nhà, rừng cao su và liên tục thay đổi địa điểm. Được biết, vợ chồng bà Xồm, ông Rắt từng có một tiền án về tội đánh bạc năm 2014. Hiện Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ 12 đối tượng và cho 6 đối tượng tại ngoại để điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú

Ý kiến của bạn

Bình luận