Bắt giữ xe tải chở 300kg nội tạng động vật đang phân hủy

Nhật ký cảnh sát 26/07/2015 15:21

Đang làm nhiệm vụ trên QL10, tổ tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Nam Định phát hiện chiếc xe tải vi phạm giao thông. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe tải này đang chở 300kg nội tạng động vật đang phân hủy.

d17aa68eafa9770c62726cadf63479d2
 

Thiếu tá Đỗ Đình Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết, vào khoảng 18giờ, ngày 24-7, khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 10, đoạn đi qua phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định phát hiện xe ô-tô tải BKS 17C- 05916 do lái xe Trần Bình Trọng (sinh năm 1975, trú tại tổ 19, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển có dấu hiệu vi phạm giao thông.

long4
 

Ngay lập tức, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 300kg nội tạng động vật (lòng lợn) đang trong quá trình phân hủy, đã bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn, giấy tờ nào liên quan đến số hàng này.

Tại đây, lái xe Trần Bình Trọng đã khai nhận, mình là người chở thuê số hàng này cho một chủ hàng không rõ tên từ Hải Dương về Nam Định để tiêu thụ.

Hiện toàn bộ số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường và cơ quan thú y tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý trước pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận