Bắt đầu xây cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy

Thị trường 01/01/2017 10:03

Trong một năm xây cầu vượt, hầm chui cấm phương tiện thủy lưu thông dưới các cầu Ký Hà 2, 3 và cầu Mỹ Thủy

 

Bắt đầu xây cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủ
Phối cảnh cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy

Sở GTVT TP.HCM vừa ra thông báo bắt đầu chuyển sang giai đoạn thi công gói thầu cầu vượt và hầm chui rẽ trái tại nút giao Mỹ Thủy.

Do đó, từ nay đến hết tháng 12-2017 cấm các phương tiện thủy lưu thông qua các cầu Kỳ Hà 2, 3 và Mỹ Thủy. Các loại xe vẫn lưu thông bình thường trên các hướng đường qua khu vực nút giao.

Theo dự án, trong giai đoạn này sẽ xây dựng cầu vượt thẳng qua nút giao theo hướng đường Vành đai 2 rộng 17 m, dài 316 m cho bốn làn xe ô tô (hướng từ cầu Phú Mỹ thẳng qua cầu Kỳ Hà 3 và ngược lại).

Theo hướng từ cầu Kỳ Hà 3 sẽ xây dựng hầm chui dưới nút giao rẽ trái về đường Nguyễn Thị Định để xuống cảng Cát Lái, hầm dài 405 m, rộng 9 m cho hai làn xe; trên nắp hầm chui ngay tại nút giao sẽ hình thành vòng xoay như hiện nay…

2 Bắt đầu xây cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ T
Nút giao Mỹ Thủy được khởi công xây dựng từ ngày 3-6-2016 và đến nay cầu Kỳ Hà 3 mới, nằm giữa hai cầu hiện hữu đã cơ bản hoàn thành để đón đầu cầu vượt và chuẩn bị cho xây dựng hầm chui rẽ trái.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư dự án), toàn bộ giai đoạn 1 của công trình nút giao Mỹ Thủy sẽ hoàn thành vào năm 2018 với kinh phí gần 838 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận