Bảo tàng lịch sử quốc gia trưng bày chuyên đề kỉ niệm 40 năm giải phóng

Xã hội 25/04/2015 10:57

Ngày 24/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 – 1975”.


Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc chuyên đề nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động trào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).

Nội dung trưng bày gồm 2 phần. Phần 1, giới thiệu gần 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về sự ủng hộ, đoàn kết của gần 50 quốc gia thuộc Châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương với nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

Phần 2, giới thiệu gần 30 hình ảnh, tài liệu, hiện vật của các tổ chức quốc tế như: Hội đồng Hòa bình thế giới; Hội Liên hiệp Sinh viên quốc tế; Hội Luật gia Dân chủ quốc tế; Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới; Liên Hiệp Công đoàn thế giới; Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế; Ủy ban đoàn kết châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh; Ủy ban Luật gia quốc tế….; Các Hội nghị quốc tế như: Hội nghị Lao động quốc tế, Hội nghị Ủy ban Công đoàn quốc tế, Hội đồng Hòa bình thế giới….; Các tòa án quốc tế họp tại Thụy Điển; Nhật Bản; Đan Mạch, Pháp, Đức….ủng hộ nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

Các đại biểu cắt băng trong buổi lễ khai mạc trưng bày chuyên đề

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, không những trưng bày chuyên đề mà chúng tôi còn tái hiện lại phần nào lịch sử một cách chân thực các phong trào của nhân dân thế giới đoàn kết trong công cuộc giải phóng Việt Nam tạo ra sức mạnh to lớn về chính trị ngoại giao, an ninh đảm bảo lịch sử. Đồng thời qua đây cũng khơi dậy tinh thần yêu nước ý chí độc lập tự cường của các thế hệ người dân Việt Nam trong chủ quyền bảo vệ lãnh thổ thống nhất đất nước.

Thông qua đây chúng ta cũng chi ân những tổ chức, tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã ủng hộ cuộc kháng ý nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thông qua đó cũng góp phần hữu nghị đoàn kết xây dựng cùng phát triển.

Ngoài ra, trưng bày cũng đã giới thiệu một số tranh cổ động do các nước Liên Xô, Cu ba, Thụy Điển, Phần Lan, Hungari, Ý, Đức… phát hành ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước những năm trước 1975.

Rất đông người vào tham quan phòng trưng bày các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Điểm nhấn đặc biệt của trưng bày lần này còn trưng bày khẩu súng tiểu liên do Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro tặng các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam Việt Nam năm 1973 và những tác phẩm làm từ xác chiếc máy bay B52 của họa sĩ Lê Bá Đảng.

 Quỳnh An

Ý kiến của bạn

Bình luận