Bão số 6 đang mạnh lên, tăng tốc về hướng Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Xã hội 08/11/2019 09:57

Sáng nay 8-11, tâm bão số 6 (bão Nakri) cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14.

 

bao-so-6-1573179560727529696705
Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 6 sáng 8-11 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 giờ qua, bão số 6 đã mạnh lên và đang tăng tốc hướng về Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng nay 8-11, tâm bão số 6 (bão Nakri) cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 9-11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 10-11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Về thời gian và cường độ bão khi đổ bộ, tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức ngày 7-11, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: "Dự báo của Nhật Bản dự báo bão số 6 mạnh nhất cấp 11, đổ bộ vào đêm 10-11 với cường độ cấp 9. 

Hong Kong dự báo mạnh nhất cấp 12, đổ bộ đêm 10-11 với cường độ cấp 8. Mỹ dự báo mạnh nhất cấp 10, đổ bộ vào sáng 11-11 với cường độ cấp 8. Trung Quốc dự báo mạnh nhất cấp 12, đổ bộ cường độ cấp 9. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tối 10-11, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14" - ông Khiêm nói.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến 16h ngày 7-11, đơn vị hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người, 100.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người biết hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh. 

Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Philippines, Indonesia, Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận