Nghi can giết người ở Nghệ An đang lẩn trốn tại Hà Nội

Nghi can giết người ở Nghệ An đang lẩn trốn tại Hà Nội

Hung thủ sau khi sát hại bảo vệ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã bắt xe bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc. Hiện cơ quan công an đã trích xuất được một số đoạn video có sự xuất hiện của đối tượng nghi vấn này tại một bến xe ở Hà Nội.

Bạn đọc
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Lương hưu của cán bộ xã tăng; lăng mạ người khác khi chơi thể thao bị phạt đến 20 triệu đồng...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.

Xã hội
Nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu 75%

Nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu 75%

Từ 2018, để đạt được tỷ lệ % hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH thấp nhất là đủ 30 năm; kể từ năm 2022 trở đi, lao động nam phải có thời gian đóng BHXH thấp nhất là đủ 35 năm…

Ba điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018

Ba điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018

Thẻ bảo hiểm y tế giờ không còn ghi thời điểm hết hạn sử dụng, song có ghi mã số Bảo hiểm xã hội.

Xã hội
Khi Uber, Grab là doanh nghiệp vận tải

Khi Uber, Grab là doanh nghiệp vận tải

Giới chuyên gia giao thông cho rằng Grab, Uber liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, thưởng tài xế để chiêu mộ lái xe. Hai hãng này còn kết nối ngân hàng giúp lái xe vay tới 90% giá trị xe.

Bạn đọc
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Dán nhãn xuất bản phẩm cho trẻ em, giảng viên y phải có chứng chỉ khám chữa bệnh, thay đổi mã số bảo hiểm y tế... là những quy định hiệu lực từ tháng 10.

Xã hội
Báo động tình trạng lao động nữ ngoài tuổi 35 bị sa thải

Báo động tình trạng lao động nữ ngoài tuổi 35 bị sa thải

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh tình trạng sa thải lao động trên 35 tuổi, đặc biệt là lao động nữ tại nhiều doanh nghiệp FDI.

Thiếu tiền xây bảo tàng 11.000 tỉ, Bộ Xây dựng 'kêu' Thủ tướng

Thiếu tiền xây bảo tàng 11.000 tỉ, Bộ Xây dựng 'kêu' Thủ tướng

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia đang dậm chân tại chỗ do không có tiền.

Xã hội
Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017 sẽ có lợi nhất?

Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017 sẽ có lợi nhất?

Công thức tính tỷ lệ lương hưu sẽ có thay đổi, với cùng một số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017 sẽ có lợi nhất. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp suy giảm khả năng lao động đến 61% thì người lao động mới có thể xin nghỉ hưu trước tuổi.

Sẽ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62

Sẽ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62

Ông Phạm Minh Huân-Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH xác nhận đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu lại được nêu ra trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động.

Xã hội