Băng trộm lớn nhất miền Tây nhận hơn 120 năm tù giam

Đường dây nóng 21/04/2017 13:54

Sau hơn một năm bị bắt vì cầm đầu nhóm trộm liên tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tèo Ruồi cùng hàng chục đồng phạm lĩnh án.


nghe-tuyen-an-8055-1492693277

Băng trộm do Được cầm đầu. Ảnh: Ly Trần.

Sau ba ngày xét xử, chiều 20/4, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Thành Được (35 tuổi, tức Tèo Ruồi) 21 năm 6 tháng tù; 29 bị cáo khác nhận từ 6 tháng đến 9 năm về hàng loạt tội danh.

Được vốn không nghề nghiệp, bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến tháng 10/2015, Được cầm đầu nhóm người mang tiền án, tiền sự thực hiện trót lọt 117 vụ trộm cá sấu, trăn, gà đá, tôm sú, xe máy… ở các tỉnh miền Tây. Riêng tại Bạc Liêu chúng gây ra 42 vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Được trực tiếp cùng đồng phạm tham gia 33 vụ, tài sản trộm được trên 500 triệu đồng. Hiện vẫn còn một số người bỏ trốn.

Băng nhóm này bị truy tố về các tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Ý kiến của bạn

Bình luận