Băng trộm đi ôtô trộm két sắt của tiệm bán điện thoại

Nhật ký cảnh sát 30/08/2019 15:40

Rạng sáng, kẻ trộm phá khóa, đột nhập cửa hàng ở TP Thanh Hóa. Sau khi vào bên trong, chúng khiêng cả két sắt và lấy hàng chục điện thoại.

trộm
Cửa hàng bị lục tung, con lợn đất tiết kiệm bị đập vỡ. Ảnh: Nguyễn Dương.

Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra vụ trộm cắp xảy ra tại cửa hàng điện thoại Giang Mobile, ở số 350 Trần Phú (phường Ba Đình).

Theo trình báo của chủ tiệm Trần Anh Giang (28 tuổi, trú TP Thanh Hóa), khoảng 10h sáng 28/8, anh đến cửa hàng thì phát hiện cửa kéo hở, khóa bị cắt.

Vào bên trong, anh thấy đồ đạc bị xáo trộn, con lợn đất tiết kiệm bị đập vỡ. Chiếc két sắt nặng khoảng 100 kg, bên trong có trên 20 triệu đồng, chứng minh nhân dân, giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán... bị lấy cắp.

Khoảng 40 điện thoại di động các loại, một máy tính bảng cũng không còn. Tổng tài sản bị mất cắp ước tính hơn 200 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 kẻ bịt mặt đột nhập vào cửa hàng khoảng 5h. Khi phá được cửa, chúng vào trong bật đèn sáng rồi lục tung đồ đạc.

Một tên mặc áo quần màu đen, đội mũ đen, bịt mặt, dùng tay kéo két sắt ra ngoài. Sau đó, chúng cùng nhau khiêng lên ôtô rồi tẩu thoát.

Một số hàng xóm cho hay có nhìn thấy nhóm người này đi ôtô đến. Song, họ không biết là trộm vì nghĩ rằng chủ cửa hàng đang chuyển đồ đạc đi nơi khác.

Cùng ngày, anh Giang đã trình báo sự việc đến công an. Hai ngày nay, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, xác minh và tìm nghi phạm gây án.

Ý kiến của bạn

Bình luận