Băng trộm dây cáp điện tiền tỉ chỉ mang đi bán phế liệu

Đường dây nóng 12/01/2018 17:13

Tảo cùng đồng bọn đã thực hiện 10 vụ trộm dây cáp điện, gây thiệt hại cho các DN hơn 800 triệu đồng. Số tài sản này, Tảo cùng đồng bọn đưa đi bán cho các cơ sở phế liệu với giá vài chục triệu đồng.

trom_zphs
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 10.1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do Hồ Minh Tảo (35 tuổi, ngụ H.Tân Thành) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện trong một thời gian dài trên địa bàn. 

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Tảo 14 năm tù giam, Huỳnh Văn Đẩy (26 tuổi) 12 năm tù, Trần Hoàng Lũy (31 tuổi) lãnh 12 năm tù, Nguyễn Văn Thành (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi) 2 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Mậu (40 tuổi) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2017, trên địa bàn H.Tân Thành xảy ra nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng của các doanh nghiệp (DN) trong Khu công nghiệp Phú Mỹ II. Việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và hoạt động sản xuất của DN.

Theo TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngoài vụ án trộm cắp tài sản do bị cáo Tảo cùng đồng bọn gây án được xét xử theo mô hình phiên tòa mới, thì trong nhiều ngày qua, TAND tỉnh đã áp dụng xét xử nhiều vụ án khác theo mô hình mới. Đó là đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố và luật sư ngồi ngang hàng với nhau, bị cáo đứng trước bục khai báo thay vì vành móng ngựa như trước

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thành đã huy động lực lượng tuần tra, xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn để phá án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thành xác định từ tháng 7.2016 – 1.2017, Tảo, Đẩy, Mạnh, Thành, Lũy, Hoài cùng một số người khác (hiện chưa rõ lai lịch) thuê nhà trọ ở TT.Phú Mỹ ở và cấu kết với nhau để trộm cắp tài sản. Tảo cùng đồng bọn đã thực hiện 10 vụ trộm dây cáp điện, gây thiệt hại cho các DN hơn 800 triệu đồng. Điều đáng nói là số tài sản này, Tảo cùng đồng bọn đưa đi bán cho các cơ sở phế liệu chỉ được vài chục triệu đồng.

Đơn cử, khoảng 21 giờ ngày 14.7.2016, Tảo điều khiển xe máy chở Hảo (chưa rõ lai lịch) mang theo kìm cộng lực, xà beng, dao rọc giấy đi dọc đường 965 để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến đoạn trước nhà máy trộn bê tông, cả hai dùng xà beng đào đất ở giữa dải phân cách đường 965, ngay sát trụ điện thì phát hiện có dây cáp điện phía dưới. Cả hai dùng kìm cộng lực cắt dây cáp điện thành 5 – 6m.

Sau khi cắt được hơn 1.000m đây cáp điện, cả hai đưa vào khu đất trống để rọc vỏ nhựa bên ngoài lấy dây đồng. Cả hai tiếp tục cắt dây đồng ngắn lại để vào bao. Tảo ở lại hiện trường để cất kìm cộng lực, xà beng, dao rọc giấy ở bụi cỏ ven đường. Hảo mang số dây đồng đi bán, chia cho Tảo 2 triệu đồng. Kết quả giám định, thiệt hại về kinh tế hơn 1.000m đây cáp điện này là trên hơn 80 triệu đồng. Gần 10 ngày sau, Tảo và Hảo tiếp tục đi xe máy đến đường 965 dùng xa beng đào dây cáp điện.

Cả hai đào trộm hơn 300m dây cáp loại 3 pha của Công ty CP Dịch vụ đô thị Tân Thành. Số tài sản này, Hảo mang đi tiêu thụ, chia cho Tảo 2 triệu đồng. Vụ việc này đã gây thiệt hại cho DN trên hơn 25 triệu đồng. Tiếp đó, tối ngày 1 và rạng sáng 2.8.2016, cả hai đến đường 965 đào trộm 50m dây cáp đồng loại 3 pha. Sau đó, Tảo ở lại hiện trường cất giấu phương tiện gây án để Hảo đưa tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ. Lần này, Hảo đưa cho Tảo 1,7 triệu đồng. Ngoài ra, Tảo và Hảo còn cùng nhau thực hiện nhiều vụ đào trộm cáp điện khác trên đường 965.

Cơ quan CSĐT xác định, riêng Tảo tham gia thực hiện 10 vụ trộm, gây thiệt hại vật chất hơn 800 triệu đồng. Ít nhất là Mạnh, tham gia thực hiện một vụ trộm, gây thiệt hại hơn 65 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận