Băng nhóm gia đình chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 21/01/2017 15:33

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên tuyến xe buýt qua địa bàn. Đáng nói, nhóm 5 đối tượng này có quan hệ gia đình, họ hàng với nhau.

20170121102009-dan-canh-trom-cap-tai-san
5 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

5 đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Trần Văn Thành (SN 1972), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, vợ của Thành), Nguyễn Thị Thủy (SN 1970), Vũ Văn Tú (SN 1962) và Trần Văn Mạnh (SN 1971, cùng quê Thừa Thiên - Huế). 

Trong số này, Thành có 4 tiền án, Hiền có 2 tiền án, Mạnh có 3 tiền án và Tú có 1 tiền án, đều về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Được biết, giai đoạn giáp Tết, Công an Q.Thủ Đức ra quân triệt phá các băng nhóm trộm cắp hoạt động trên các tuyến xe đi ngang qua địa bàn. Quá trình trinh sát, công an đưa vào tầm ngắm băng nhóm do vợ chồng Thành – Hiền cầm đầu, hoạt động trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn đi qua địa bàn P.Hiệp Bình Chánh.

Công an nắm rõ,nhóm này mỗi sáng hẹn gặp nhau tại khu vực gần ngã tư Bình Triệu. Sau đó chúng chia nhau thành 2 nhóm. Các đối tượng như: Hiền, Thủy và Mạnh có nhiệm vụ trà trộn lên các tuyến xe buýt đông người, dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của người đi xe. Còn Thành, Tú điều khiển xe gắn máy chạy theo dưới đường.

Khi các đối tượng trên vừa móc túi được thì nhảy xuống xe, có Thành, Tú đứng đợi sẵn để chở tẩu thoát.

Mới đây, quá trình phục kích, trinh sát đã lần lượt tóm gọn 5 đối tượng trong băng nhóm trên. Bước đầu tại cơ quan công an, chúng khai nhận đã thực hiện rất nhiều vụ dàn cảnh móc túi trên xe buýt dọc Quốc lộ 13. 

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận