Băng nhóm buôn ma túy trang bị súng, lựu đạn

Nhật ký cảnh sát 27/02/2019 10:08

Muốn mua ma túy của Tao (Nghệ An), ai cũng phải vượt qua màn kiểm tra "ám hiệu". Nếu có động, nhóm tội phạm sẽ lên đạn, sẵn sàng chống trả.

ma_tuy
Nghi phạm và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 26/2, tổ công tác bất ngờ ập vào một lán trại ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Bị bao vây bất ngờ, La Văn Tao (38 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) có hành vi chống đối, nhưng bị các trinh sát khống chế. Tang vật thu giữ gồm súng, lựu đạn, cùng ma túy.

Lợi dụng sự hỗn loạn, đồng bọn của Tao bỏ trốn vào rừng. Tại cơ quan điều tra, Tao thừa nhận nghiện ma túy, thường qua Lào mua hàng cấm về sử dụng và bán kiếm lời.

Để che mắt lực lượng công an, Tao vào rừng hẻo lánh, lập lán trại. Hắn cùng đồng bọn trang bị súng tự chế và lựu đạn để buôn ma túy kiếm lời.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã lập chuyên án theo dõi La Văn Tao vào cuối năm 2018.

Theo các trinh sát, muốn mua ma túy của Tao, ai cũng phải vượt qua được màn kiểm tra "ám hiệu" của chúng. Nếu có động, họ sẽ lên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận