Bán ốc trước cửa hàng FPT, tranh thủ đột nhập trộm 13 ĐTDĐ

Nhật ký cảnh sát 16/08/2019 17:52

Ngày 16.8, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ Lê Trường Thắng, nghi can trộm 13 chiếc điện thoại di động tại cửa hàng FPT trên địa bàn.

chu-quan-oc-trom-dien-thoai_wknz
Lê Trường Thắng (24 tuổi, quê Bình Thuận) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 15.8, Thắng đã bị bắt khẩn cấp về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, sáng 13.8, nhân viên của cửa hàng FPT trên đường Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) đến làm việc thì phát hiện cửa hàng bị trộm nên gọi điện thông báo cho quản lý.

Kiểm đếm, quản lý cửa hàng FPT phát hiện mất 10 điện thoại di động (còn trong hộp) và 3 điện thoại di động trưng bày, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xuống hiện trường xử lý, truy tìm nghi can.

Qua điều tra, công an xác định Lê Trường Thắng (24 tuổi, quê Bình Thuận, hiện đang tạm trú tại Q.Thủ Đức) có liên quan đến vụ trộm cắp trên nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận đã trộm cắp số điện thoại kể trên.

Theo lời khai, Thắng mở một quán ốc vỉa hè, buôn bán ngay phía trước cửa hàng này. Do vậy, Thắng phát hiện cửa hàng này ban đêm không có người trông coi, Thằng còn biết cả chỗ cúp cầu dao điện.

Rạng sáng 13.8, sau khi dọn dẹp quán ốc, Thắng quay lại cửa hàng FPT, đột nhập rồi lấy đi 13 điện thoại di động. Thắng giấu 10 điện thoại di động ở bãi cỏ phía sau cửa hàng, số còn lại Thắng đem về phòng cất giữ chờ tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ trộm điện thoại của ông chủ quán ốc vỉa hè.

Ý kiến của bạn

Bình luận