Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành họp về Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT

17/01/2014 15:35

Sáng 17/01/2014, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Tổ trưởng Tổ thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp về cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (28/8/1945 – 28/8/2015).


Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Tổ thường trực và Tiểu ban tuyên truyền. Về phía Hội Nhà văn Việt Nam có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và lãnh đạo một số Ban chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuộc họp về cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT nhân kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015)

Các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến phân tích sâu sắc về các nội dung dự thảo, đặc biệt là Thể lệ cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Giao thông vận tải.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành GTVT vào lịch sử vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Nhà thơ Hữu Thỉnh hết sức hoan nghênh chủ trương đúng đắn, sáng suốt của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và cá nhân Bộ trưởng Đinh La Thăng trong việc mở Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với Dự thảo Thể lệ cuộc vận động. “Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tham gia với Ban chỉ đạo Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam và Bộ GTVT ngay từ đầu. Chúng ta phải phấn đấu để Cuộc vận động thu hút được đối tượng rộng rãi tham gia, có được nhiều tác phẩm xứng đáng với lịch sử và truyền thống hào hùng của GTVT Việt Nam”, ông nói.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia – đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu kết luận khẳng định Cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, phạm vi toàn Ngành, tạo động lực và giá trị tinh thần quan trọng đối với truyền thống vả vang 70 năm Ngành GTVT. Đồng chí giao cho cơ quan thường trực Cuộc vận động là Nhà xuất bản GTVT phối hợp với các ban chuyên môn Hội Nhà văn Việt Nam sớm hoàn thiện Thể lệ ngay trong tháng 1/2014 để sớm phát động Cuộc vận động tại 2 địa điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; chuẩn bị các nội dung cần thiết để Cuộc vận động mang lại kết quả tốt, khơi dậy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành GTVT, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận