Bắc Kinh loại bỏ 400.000 xe đạp 'chia sẻ' trong nửa đầu năm

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Sản phẩm 07/08/2019 07:23

4/9 công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp tại thành phố phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động.

1-15650737590951975029418-crop-1565073766533104339

Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã loại bỏ gần 400.000 xe đạp "chia sẻ" trong nửa đầu năm 2019, để giảm bớt tình trạng quá tải của loại xe này ở thành phố.

Bắc Kinh ghi nhận có khoảng 1,6 triệu lượt đi xe đạp hàng ngày và chỉ khoảng 30% tổng số xe đạp "chia sẻ" đã đăng ký đang được người dân sử dụng, theo Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh (BMCT). Đây là cơ quan giám sát và điều chỉnh hoạt động vận hành của xe đạp "chia sẻ" tại thành phố.

Tính đến cuối tháng 6, BMCT loại bỏ 388.100 xe đạp "chia sẻ" và yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ đưa số xe này ra khỏi thành phố vào cuối năm nay. 4 trong số 9 công ty đang chạy các chương trình chia sẻ xe đạp được yêu cầu tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động.

Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch quản trị ở các bãi đậu xe vốn trong tình trạng hỗn loạn hồi tháng 5. Hello Bike và Didi's Qingju Bike đều bị phạt vì không cải thiện vấn đề đỗ xe.

Trong một chiến dịch tương tự năm ngoái, Bắc Kinh đã loại bỏ hơn 400.000 xe đạp khỏi đường phố. Mobike được Tencent hậu thuẫn và đang cạnh tranh với Ofo, đã trở thành nền tảng chia sẻ xe đạp đầu tiên hoạt động tại Bắc Kinh vào năm 2016. Ở thời điểm đỉnh cao của xu hướng xe đạp "chia sẻ" tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2017, thành phố này có 16 công ty và 2,35 triệu xe đạp.

Ý kiến của bạn

Bình luận