Ba người ăn trộm 23 xe máy

Nhật ký cảnh sát 12/12/2019 05:51

Nguyễn Tiến Dũng rủ hai người bạn tham gia trộm cắp 23 xe máy ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

trom-xe-may-1-8299-1575972970
Bốn nghi can Tiến Dũng, Hiên, Hiếu và Trung Dũng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10/12, Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng, Trần Xuân Hiếu (24 tuổi), Nguyễn Văn Hiên (18 tuổi, cùng trú xã Kỳ Thọ) và Lê Trung Dũng (28 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, năm 2016-2019, Tiến Dũng rủ Hiếu và Hiên lập đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh. Trên nhiều tuyến quốc lộ ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Quảng Bình thấy nhà dân hoặc công sở để xe máy sơ hở vào đêm khuya hoặc rạng sáng, nhóm này sẽ đột nhập, phá khóa.

trom-xe-may-2-4539-1575972971
Một phần số xe do nhóm của Tiến Dũng ăn cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Xe tang vật được đem vào huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bán cho Trung Dũng, sau đó "làm mới" bán cho khách hàng.

Công an huyện Kỳ Anh xác định, trong ba năm, đường dây do Tiến Dũng cầm đầu gây ra 23 vụ trộm xe máy, tài sản chiếm đoạt bất chính hơn 200 triệu đồng. Cảnh sát đã thu hồi được 17 xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận