Ba bảo vệ trạm thu phí đập phá xe ôtô

Đường dây nóng 07/11/2019 10:00

Toà phúc thẩm không phạt tù mà phạt tiền với ba bảo vệ trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân đã giật cửa, phá ôtô của tài xế từ chối mua vé.

1-t-2386-1550590737-5669-1573056316
Ba bảo vệ trạm thu phí Bắc Hải Vân cầm gậy sắt đạp phá xe. Ảnh: Cắt từ video

Ngày 6/11, bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ án "cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) không chấp nhận đề nghị của nạn nhân về việc tăng hình phạt với các bị cáo.

Phán quyết phúc thẩm giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Đoàn Văn Hiếu (43 tuổi) bị phạt 25 triệu đồng, Nguyễn Tuấn (23 tuổi) bị phạt 20 triệu đồng và Trần Văn Phúc (24 tuổi) bị phạt 15 triệu đồng do phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là mức phạt thấp nhất của tội danh này.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại 7,5 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, trưa 15/2, anh Nguyễn Dân (36 tuổi, trú phường Bình An, quận 2, TP HCM) lái xe ôtô chở 4 người đi trên quốc lộ 1A hướng Huế - Đà Nẵng.

Đến trạm Bắc Hải Vân thu phí cho dự án hầm đường bộ BOT Phước Tượng - Phú Gia, anh Dân không mua vé với lý do xe không đi qua hai hầm đường bộ trên. Lo ngại ách tắc giao thông, nhân viên trạm thu phí đã cho xe đi qua. Tuy nhiên, anh Dân dừng lại sau khi vừa qua trạm được 3 m.

Bảo vệ Đoàn Văn Hiếu cùng Nguyễn Tuấn, Trần Văn Phúc đã đeo khẩu trang, cầm gậy đến yêu cầu xe di chuyển nhưng anh Dân từ chối. Ba người này sau đó đã la hét, giật cửa, dùng gậy ba khúc uy hiếp nhóm anh Dân.

Anh Dân sau khi lái xe bỏ chạy đã quay lại, lao xe vào nơi Hiếu, Tuấn và Phúc đang đứng. Đáp trả, Hiếu và Tuấn dùng gậy ba khúc đập vào cánh cửa phía sau bên phải xe, còn Phúc đập vào cửa trước bên trái.

Hội đồng định giá kết luận, hành vi trên đã khiến chiếc xe bị thiệt hại giá trị tương đương 7,5 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận