AUDS - hệ thống phát hiện, theo dõi và bắn hạ máy bay drone

Ứng dụng 13/10/2015 10:00

Anti-UAV Defense System hệ thống tích hợp toàn bộ đầu tiên được thiết kế để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn hoạt động của các loại máy bay drone

 

3393098_auds-drone-6
 

Những chiếc máy bay drone có thể được sử dụng cho mục đích xấu và từ đây nảy sinh nhu cầu về các hệ thống giám sát và phòng chống đặc biệt đối với loại máy bay này. Anti-UAV Defense System ( AUDS) của Blighter Surveillance Systems là một trong số đó. Đây được xem là hệ thống tích hợp toàn bộ đầu tiên được thiết kế để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn hoạt động của các loại máy bay drone từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn bằng phương pháp gây nhiễu tần số điều khiển bằng sóng vô tuyến.

AUDS được phát triển hợp tác giữa 3 công ty của Anh gồm Blighter Surveillance Systems, Chess Dynamics và Enterprise Control Systems. Hệ thống có thiết kế mô-đun để có thể thiết lập cố định trên mặt đất hoặc gắn trên các nền tảng di chuyển được, chẳng hạn như xe hơi, mỗi thành phần của hệ thống nặng khoảng 25 kg. Các thành phần này bao gồm radar điện tử giám sát trên không A400 dùng băng tần Ku; một ống ngắm điện-quang học tự động cân bằng dùng các camera hồng ngoại, nhiệt và camera ban ngày; và một thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến định hướng. Cùng với một phần mềm phát triển riêng, hệ thống AUDS có thể phát hiện, theo dõi và nhận biết máy bay drone trong vòng bán kính tối đa 8 km.

Một khi chiếc drone tình nghi đã được đặt vào mục tiêu, thiết bị gây nhiễu vô tuyến sẽ phát ra một chùm sóng vô tuyến định hướng công suất 4 W hướng về phía máy bay, mạnh hơn rất nhiều so với tín hiệu mà một chiếc drone tiếp nhận từ bộ điều khiển. Theo Blighter, AUDS có thể can thiệp nhanh gọn một chiếc drone đang bay khiến người điều khiển nghĩ rằng nó bị hỏng hoặc duy trì trạng thái khóa mục tiêu cho đến khi máy bay cạn sạch pin và rơi xuống. Phiên bản mới nhất của hệ thống này sử dụng bộ gây nhiễu 4 tần số có thể gây nhiễu tất cả các máy bay drone thương mại dùng các tần số vô tuyến được cấp phép hiện tại và có thể ngăn chặn hiệu quả các loại UAV cỡ nhỏ và siêu nhỏ từ cự ly 2 km. Ngoài khả năng gây nhiễu kết nối điều khiển, bộ gây nhiễu quang học trên AUDS có thể ngăn camera trên drone tự động lấy nét.

Graham Beall đến từ Chess Dynamics cho biết: "Ngăn chặn máy bay drone đang là một vấn đề toàn cầu và là một mối quan ngại lớn đối với quân đội, chính phủ và các lực lượng an ninh nội địa xuyên suốt các lục địa. Máy bay không người lái được dùng cho mục đích xấu là điều đã được dự đoán từ trước bởi chúng có thể mang theo camera, vũ khí, hóa chất độc hại, vật liệu nổ và đang được sử dụng ngày một nhiều hơn cho hoạt động khủng bố, gián điệp và buôn lậu."

Ông cho biết AUDS được phát triển để giải quyết nhu cầu cấp bách nói trên và hệ thống đã được thử nghiệm thành công trong việc phát hiện và ngăn chặn nhiều loại máy bay không người lái cánh cố định lẫn drone cánh quạt trong chưa đến 15 giây.

AUDS hiện tại đang được thử nghiệm tại châu Âu và Bắc Mỹ trong nhiều địa hình khác nhau. Phiên bản sản xuất thương mại của AUDS đã được đem đến triển lãm DSEI Show, London hồi tháng 9 vừa qua và giá bán vào khoảng 1,2 triệu đô.

Ý kiến của bạn

Bình luận