Apple kiện một con đường tại Đức vì giống logo

Doanh nhân 05/05/2019 17:48

Apple cho rằng logo sử dụng cho một con đường đi xe đạp tại Đức giống với biểu tượng "Táo khuyết" mà hãng đang dùng.


 

photo-1-1556860948524354257372-6644-2843-155702724
Logo Apfelrouter (bên trái) và Apple (bên phải).

Các luật sư Apple vừa đã gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Đức (GPTO), cáo buộc logo sử dụng cho con đường đi xe đạp Apfelroute (nằm trong khu vực sông Rhine - Voreifel) đã đạo nhái biểu tượng "quả táo cắn dở" của hãng và yêu cầu GPTO ngừng cấp sáng chế.

Theo lập luận từ phía công ty iPhone, logo Apfelrouter có các nét vẽ cách điệu tương tự trái táo bị cắn một bên. Dù có chiếc lá màu xanh, nét vẽ và dòng chữ màu đỏ, luật sư Apple vẫn cho rằng nó giống biểu tượng mình đang sử dụng.

Logo của Apfelroute được đăng ký năm 2018. Con đường đi xe đạp này thuộc quản lý của Hiệp hội Du lịch Rhine - Voreifel, chuẩn bị khai trương ngày 18/5 tới.

Ngoài phản đối việc cấp bằng sáng chế cho logo Apfelrouter, phía Apple cũng gửi đơn khiếu nại lên Hiệp hội Du lịch Rhine - Voreifel, yêu cầu tổ chức này ngừng sử dụng nó nhưng bị từ chối. "Chúng tôi cho rằng logo Apfelroute hoàn toàn khác biệt. Không thể tin được một công ty lớn như thế lại đi tranh chấp một logo không giống nhau như vậy", đại diện Hiệp hội Du lịch Rhine - Voreifel, nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận