Áp thấp nhiệt đới hướng đến quần đảo Hoàng Sa

Xã hội 02/06/2018 14:50

Sáng nay, vùng áp thấp ở gần quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió tối đa 70 km/h.

 

apthap-2894-1527910023
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Sau một ngày theo hướng Tây Tây Bắc, sớm nay vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10h tâm áp thấp cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 170 km về phía Tây Nam, sức gió tối đa cấp 7 (60 km/h), giật tăng hai cấp (90 km/h).

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm khi tới quần đảo Hoàng Sa.

Đến 10h ngày mai, tâm áp thấp cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 270 km về phía Đông, sức gió tối đa cấp 7 (60 km/giờ), giật cấp 9.

Do áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, giữa và nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7 đến 13 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110 đến 115 độ Kinh Đông, ngư dân cần tránh khỏi khu vực này.

Dự báo xa hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10h ngày 4/6, tâm bão ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 8 (75 km/h), giật tăng hai cấp.

Ngày 1/6, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các bộ triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp và gió mạnh trên biển.

Theo thống kê ban đầu của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương) đến nay có hơn 3.600 tàu đang đánh bắt xa bờ. Tại khu vực quần đảo Trường Sa trong vùng ảnh hưởng dự kiến áp thấp đi qua có 7 tàu. Các tàu đã nhận được thông tin và đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), năm nay tổng số bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khoảng 12-14 cơn. Số lượng bão vào đất liền Việt Nam khoảng 4-6 cơn.

Nhiều khả năng các tháng 5-7 bão chưa vào đất liền mà chủ yếu hoạt động ở bắc biển Đông, khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam rất thấp. Vào chính mùa bão (tháng 8-10), bão, áp thấp hoạt động nhiều trên biển Đông và vào Việt Nam, ảnh hưởng nhiều hơn đến Trung Bộ, Nam Bộ ít.

Ý kiến của bạn

Bình luận