Ăn mừng U23, người dân Hà Nội cần chú ý để không bị xử phạt

Giao thông 24h 27/01/2018 07:41

Ngoài lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, sẽ có lực lượng hoá trang, mật phục kết hợp với các tổ công tác xử lý những trường hợp xe tải chở người, ngồi trên nóc xe nhảy múa hát hò...

doi-tuyen-u23-viet-nam4

CSGT TP. Hà Nội sẽ xử phạt những hành vi vi phạm giao thông trong ngày diễn ra lễ mừng công đội U23 Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội trong ngày đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước dự lễ mừng công, phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã lên kế hoạch để xử lý những trường hợp vi phạm giao thông.

Theo đó, phòng CSGT Hà Nội đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân làm nhiệm vụ trong những ngày diễn ra trận chung kết U23 Châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Đến chiều ngày 27/1, lực lượng CSGT sẽ có mặt tại hơn 300 nút giao trọng điểm, các cửa ngõ Thủ đô, chia thành nhiều chốt chặn để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc và không để xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, lực lượng CSGT công khai làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và sẽ bố trí lực lượng hoá trang, mật phục kết hợp với các tổ công tác để xử lý những trường hợp xe tải chở người, ngồi trên nóc xe nhảy múa hát hò, đèo 4, 5 người chạy lạng lách gây nguy hiểm cho người khác.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội), những ngày qua nhân dân xuống đường cổ vũ bóng đá ý thức tốt, vui vẻ, thân thiện. "Chúng tôi mong bà con đi cổ vũ sau trận đấu vẫn chấp hành tốt luật giao thông để chia sẻ niềm tự của dân tộc", ông Thắng nói.

Trận chung kết diễn ra chiều 27/1, rơi vào ngày thứ 7, do đó lực lượng ứng trực khu vực quận Hoàn Kiếm sẽ phân luồng, cấm phương tiện dọc các trục đường vào hồ Gươm, phố đi bộ từ xa để đảm bảo người dân thủ đô vừa ăn mừng, cổ vũ vừa dạo phố đi bộ.

Được biết, ngày 27/1, lễ hội Tôi yêu U23 Việt Nam - Hào khí quốc gia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội hưởng ứng trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam. Chương trình gồm 3 phần: Khúc ca tự hào dân tộc; trực tiếp cùng đội tuyển U23 quốc gia và nhạc hội hào khí quốc gia.

Được tổ chức từ 13h đến 22h tại “chảo lửa” Mỹ Đình, vé được phát hoàn toàn miễn phí cho 40.0000 khán giả, với 5 màn hình led (mỗi màn hình 100m2).

Ý kiến của bạn

Bình luận