Ấn Độ sẽ xây đường hầm giáp biên giới Trung Quốc

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Chính trị 26/07/2017 16:40

Dự án xây dựng đường hầm giáp biên giới Trung Quốc giúp quân đội Ấn Độ hoạt động và di chuyển dễ dàng hơn.

border-roads-story-647x404-072-7487-1617-150096237

Một tuyến đường Ấn Độ xây dựng gần biên giới Trung Quốc. Ảnh: PTI.

Cơ quan phụ trách các tuyến đường biên giới (BRO) của Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng hai đường hầm qua đèo Sela, cao 4.170 m, ở bang Arunachal Pradesh, giáp giới với Trung Quốc, theo India Press.

Theo BRO, dự án xây đường hầm này nhằm giúp quân đội Ấn Độ hoạt động dễ dàng hơn trong mùa đông, khi tuyết rơi dày ở đông dãy Himalaya khiến nhiều tuyến đường kết nối chiến lược tại biên giới bị cắt đứt.

Nhờ hai đường hầm dài 475 m và 1.790 m này, binh sĩ Ấn Độ sẽ tránh được những đoạn đường có độ dốc cao và nhiều khúc cua nguy hiểm đồng thời rút ngắn khoảng một giờ di chuyển giữa trụ sở quân đoàn 4 của lục quân tại hai thị trấn biên giới Tezpur và Tawang.

Các đường hầm cũng giúp đảm bảo tuyến cao tốc số 13, đặc biệt là đoạn đường dài 171 km giữa Bomdila và Tawang có thể được tiếp cận trong mọi điều kiện thời tiết.

Hiện dự án của BRO đã hoàn thành các chi tiết kỹ thuật và sẽ được tiến hành khảo sát trên thực địa sau mùa mưa.

Ý kiến của bạn

Bình luận