Ấn Độ bắn thử nghiệm đạn pháo tăng sản xuất trong nước

Tác giả: Soha.vn

saosaosaosaosao
Sản phẩm 19/08/2017 17:59

Ngày 16-8, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Tổ hợp Tehmash đã bắn thử thành công đạn pháo tăng dưới cỡ 3VBM17 Mango sản xuất trong nước.

 

1502936386148-0-12-293-483-crop-1502936391609

Xe tăng T-90S.

Quá trình sản xuất đạn pháo tăng Mango (trang bị tiêu chuẩn của xe tăng T-90) được chế tạo theo giấy phép chuyển giao công nghệ từ phía Nga. Các thông tin khác liên quan tới quá trình bắn thử lần đầu tiên đạn Mango sản xuất tại Ấn Độ không được công bố.

Theo thỏa thuận với phía Công ty quốc doanh Nga Rosoboronexport, từ đầu năm 2017, các chuyên gia Nga đã sang Ấn Độ khảo sát và lắp đặt dây chuyền sản xuất đạn pháo tăng Mango tại cơ sở chế tạo đạn pháo binh tại Hamarya.

Cùng với đó, chuyên gia Nga cũng chuyển giao lại công nghệ sản xuất đạn pháo tăng này cho chuyên gia và công nhân Ấn Độ. Do yêu cầu bí mật công nghệ, trước đây, Nga chỉ xuất khẩu đạn Mango thành phẩm cho Ấn Độ.

Các thông tin liên quan tới việc sản xuất đạn pháo tăng Mango ở Ấn Độ không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng có liên quan tới hợp đồng mua tới 60.000 đơn vị đạn Mango Ấn Độ ký với Nga hồi năm 2014.

Đây cũng là bước đi cần thiết để phía Ấn Độ làm chủ công nghệ chế tạo đạn pháo tăng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cung cấp cho các đơn vị xe tăng T-90 hiện có.

Giới chuyên gia quân sự từng dự đoán nếu không làm chủ công nghệ sản xuất đạn pháo tăng hiện đại, dự trữ đạn xe tăng của Ấn Độ chỉ đủ dùng cho 3-4 ngày chiến đấu cường độ cao. Vấn đề này cũng từng được giới chức Lục quân Ấn Độ tham vấn cựu Thủ tướng Manmohan Singh năm 2014.

Đạn pháo tăng Mango là loại đạn diệt tăng động năng, sử dụng thanh xuyên dưới cỡ, ổn định quỹ đạo bay bằng cánh đuôi.

Thanh xuyên đạn Mango dài 574mm, nặng 4,9kg, có khả năng xuyên qua 500mm giáp thép đồng chất (RHA) ở khoảng cách 2km. Đạn Mango có thể được bắn từ pháo tăng, xe diệt tăng tự hành hoặc nhiều loại phương tiện chống tăng khác.

Ý kiến của bạn

Bình luận