9X gây ra 2 vụ cướp tài sản của khách nước ngoài trong 3 giờ

Nhật ký cảnh sát 13/09/2017 09:56

Chưa đầy 3 giờ, Sơn chạy xe máy trên các tuyến đường có nhiều khách du lịch, gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

21742299_1192101744224742_478296307_o_2
Nguyễn Thế Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Ngày 12/9, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Sơn (22 tuổi, trú xã Lý Trạch) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Ngày 11/9, Sơn chạy xe máy trên tuyến đường dọc bờ sông Son, đến thôn 1 Cù Lạc (xã Sơn Trạch) thì gặp chị Harriet Laura Clark (24 tuổi, quốc tịch Anh) đang đạp xe cùng bạn trai, để túi xách trước giỏ xe. 

Thanh niên 22 tuổi liền chạy xe áp sát bên trái người phụ nữ, giật lấy túi xách chứa điện thoại iPhone 5S cùng 2 máy đọc sách (tablet) và 600.000 đồng. Tên cướp 22 tuổi sau đó tăng ga, bỏ chạy về xã Phú Định. 

Khoảng 17h20 cùng ngày, Sơn tiếp tục chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên Động Thiên Đường tìm người đi đường để giật đồ. Đến đoạn đường thuộc xã Phúc Trạch, Sơn thấy chị Rachel Emily Clark (26 tuổi, quốc tịch Anh) chạy xe máy cùng chiều, đi một mình, bỏ điện thoại ở hộc chứa đồ bên trái xe nên hắn nảy sinh ý định cướp giật.

21729486_1192101720891411_968056137_n_2
Cảnh sát hình sự huyện Bố Trạch trao trả tài sản cho nữ du khách người Anh. Ảnh: CTV.

Chạy theo nạn nhân đến đoạn đường vắng, Sơn liền áp sát giật điện thoại Samsung Galaxy S7 của nữ du khách người Anh rồi bỏ chạy về TP Đồng Hới. 

Đến tối 11/9, Nguyễn Thanh Sơn bị công an huyện Bố Trạch bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch đã trao trả toàn bộ tài sản cho các nạn nhân vào sáng 12/9. 

Ý kiến của bạn

Bình luận