92 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh du khách Hàn Quốc

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Xã hội 05/03/2020 06:06

Tính đến 9 giờ sáng 4/3, có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh những du khách từng tới Hàn Quốc trong ít nhất là 2 tuần.

photo-1-158330519121636861666

Du khách Hàn Quốc chờ đợi tại khu vực cách ly ở sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel sau khi bị từ chối nhập cảnh vào nước này.

Yonhap đưa tin, ngày 4/3, tổng cộng 92 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly nghiêm ngặt hơn đối với những người đến từ Hàn Quốc - quốc gia hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến 9 giờ sáng 4/3, có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh những du khách từng tới Hàn Quốc trong ít nhất là 2 tuần.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 4/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 516 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 3/3, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 5.328 người.

KCDC cũng xác nhận thêm 4 ca tử vong mới, theo đó tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến nay là 32 trường hợp, phần lớn là các bệnh nhân lớn tuổi ốm yếu.

Trong số 516 ca nhiễm mới được xác nhận ngày 3/3, có 405 ca ở thành phố Daegu và 89 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Các tỉnh và thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng xác nhận một số ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Gyeonggi ghi nhận thêm 7 ca nhiễm.

Khoảng 60% số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc hiện nay liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Tuy nhiên, hiện nhà chức trách y tế Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ các thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) sang các công dân khác ở Daegu do cấp độ lây lan dịch bệnh tại thành phố này ở mức báo động.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, khoảng 2.300 ca nhiễm ở Daegu liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa, khoảng 11.000 công dân khác trong thành phố không có quan hệ với giáo phái này đã được xét nghiệm và 1.300 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn

Bình luận