"70 năm đi trước mở đường" hoành tráng, đậm chất nghệ thuật

Giao thông 24h 24/08/2015 07:03

Tối 23/8, chương trình nghệ thuật “70 năm đi trước mở đường”, những âm hưởng hào hùng, đậm chất tiên phong, đã tái hiện toàn cảnh ngành GTVT.

Chương trình nghệ thuật "70 năm đi trước mở đường" nói về trang sử hào hùng của 70 năm xây dựng và phát triển của ngành GTVT, được các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV1.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Bounchanh Sinthavong, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam... cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ GTVT qua các thời kỳ.

Qua các phóng sự ngắn, các hoạt cảnh, ca khúc tiêu biểu của ngành, chương trình tái hiện lại lịch sử hào hùng của ngành GTVT qua các thời kỳ. Để tái hiện lại, nhiều hiện vật lịch sử được đưa lên sân khấu. Trong đó có chiếc chiếc xe đạp thồ, đây là phương tiện quen thuộc với những cung đường Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng khiến cả thế giới phải ngả mình ngưỡng mộ.

Chiếc xe đạp thồ là phương tiện hữu hiệu nhất đã trở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường. Chiếc xe đạp tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể chất chứa lên hàng trăm cân hàng hoá ngày đêm vượt đèo leo dốc. Và với sự “ đi trước mở đường” của biết bao con người đã góp phần làm nên chiến thắng vang dội địa cầu. Hay bức ảnh " Cây cầu trên vai người" ghi lại hình ảnh đoàn dân công gánh cả con đường trên đôi vai của mình để nói về những khó khăn, gian khổ và sự hi sinh của những người đi trước mở đường....

Bên cạnh tái hiện lại lịch sử, chương trình còn mà còn mang đến cái nhìn toàn diện về sự phát triển của ngành GTVT. Trong suốt 70 năm qua, ngành GTVT không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển về mọi mặt. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, 4 năm gần đây, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tựu bước ngoặt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đổi mới các loại hình dịch vụ vận tải và nhiều lĩnh vực khác. Theo đó, 100% các dự án giao thông về đích và vượt tiến độ, đặc biệt là hai dự án nâng cấp mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên về đích sớm 1 năm. Những con đường đau khổ được xoá đi, những cây cầu huyết mạch được xây dựng, tàu Bắc-Nam sẽ chỉ còn 31 tiếng thay vì 48 tiếng như trước đây, 186 cây cầu treo dân sinh được xây dựng phục vụ bà con trên địa bản cả nước những cung đường mới được xây dựng và dù có ở nông thôn hay đô thị, đường mở tới đâu cuộc sống đổi thay đến đó...

Bức tranh về ngành GTVT Việt Nam suốt 70 năm qua đã đi vào thơ, vào vào nhạc. Sự sáng tạo, tiên phong của những người đi trước mở đường đã tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Để tri ân các thế hệ nhạc sĩ đồng hành cùng với sự phát triển của ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao tặng kỷ vật và giải thưởng cho 10 tác giả của 10 ca khúc viết về ngành được yêu thích nhất.

Trong sự vui mừng, hân hoan, trao đổi với Tạp chí GTVT, nhạc sỹ Phạm Tuyên chia sẻ " Âm nhạc luôn đồng hành với xã hội, nhất là đối với tuổi trẻ. Thông qua âm nhạc để truyền tải văn hoá giao thông là điều rất quan trọng và là trách nhiệm không chỉ của lứa nhạc sỹ trải qua thời kỳ bom đạn kháng chiến mà thế hệ nhạc sỹ trẻ hiện nay cũng cần kế thừa và đóng góp".

“ Đi trước mở đường” là giá trị cốt lõi, tinh thần và văn hoá của ngành GTVT từ những ngày đầu thành lập. đi trước mở đường là dấn thân, là chấp nhận hy sinh gian khổ. Tinh thần ấy đã được minh chứng qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, và đến ngày hôm nay đang góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước với những bước đi tiên phong, sáng tạo. Chương trình nghệ thuật "70 năm đi trước mở đường" đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem không chỉ ở lịch sử hào hùng của ngành GTVT mà còn ở những đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước.

Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam, chia sẻ: "Một chặng đường 70 năm là rất dài, chồng chất biết bao thử thách và hy sinh. Cho dù ngày hôm nay GTVT vẫn còn là vấn đề nóng của xã hội nhưng điều đó cũng dễ hiểu bởi nó có vai trò rất quan trọng như chủ đề chương trình hôm nay là "Đi trước mở đường" vì GTVT quyết định đến đời sống của nười dân và sự phát triển của đất nước. Chương trình hôm nay rất ngắn gọn, thể hiện được những thành tựu trong quá khứ, ở hiện tại và từ đó phát huy và định hướng mục tiêu xây dựng cho tương lai. Nếu không có sự lạc quan và tin tưởng vào truyền thống thì không có sức mạnh để vươn lên. Vì vậy, tôi đánh giá cao chương trình này".

_DSC4439Mở đầu chương trinh là tiết mục Bài ca ngành GTVT do hai ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Lan Anh và dàn hợp xướng biểu diễn.

_DSC4444Hình ảnh về những con đường, cây cầu trải dài từ Bắc tới Nam được tái hiện như một bức tranh hoành tráng, đầy tự hào về giao thông Việt Nam.

_DSC4450

_DSC4469Những câu chuyện nổi bật của ngành GTVT được tái hiện qua các hoạt cảnh và phóng sự ngắn.

_DSC4471

_DSC4474Chiếc xe đạp thồ là phương tiện hữu hiệu nhất đã trở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

_DSC4478

_DSC4487Mc Hạnh Phúc phỏng vấn một khách mời về suy nghĩ khi xem bức ảnh " Cây cầu trên vai người".

_DSC4503

_DSC4506

_DSC4524NSND Thanh Hoa biểu diễn ca khúc " Tàu anh qua núi".

_DSC4527Bộ trưởng Đinh La Thăng trao hoa và kỉ niệm chương tri ân các nhạc sĩ có những sáng tác hay về Ngành GTVT

_DSC4547Kết thúc chương trình là tiết mục ca máa nhạc " Đi trước mở đường".

_DSC4549

_DSC4553

_DSC4564

_DSC4570

Ý kiến của bạn

Bình luận