50 học sinh vào bán kết cuộc thi 'Ươm mầm tài năng Y khoa'

08/01/2018 15:15

Vượt qua 4.000 thí sinh ở vòng một, 50 học sinh THPT sẽ tiếp tục tranh tài kiến thức để giành ngôi vị quán quân.


GD-1-5211-1515145019
Giáo sư Thạch Nguyễn (Quyền hiệu trưởng ĐH Tân Tạo) là Chủ tịch hội đồng ban giám khảo cuộc thi.

Ban tổ chức Ươm mầm tài năng Y khoa vừa chọn ra 50 thí sinh bước tiếp vào vòng 2 của cuộc thi. 

Ươm mầm tài năng Y khoa là cuộc thi về ngành Y dành cho các học sinh THPT đang có ước mơ muốn theo đuổi lĩnh vực này trong tương lai. Cuộc thi do báo Giáo dục TP HCM phối hợp cùng Đại học Tân Tạo tổ chức. Phát động từ ngày 15/11/2017, cuộc thi đã thu hút hơn 4.000 học sinh tham gia.

Đây là chương trình nhằm giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức các môn Toán - Hóa - Sinh và tiếng Anh, tạo điều kiện cho các em giao lưu, học tập nâng cao kiến thức, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và theo đuổi nghề y của mình.

Với nội dung sinh động, hình thức mới lạ, cách thức tham gia đơn giản, cuộc thi đã thu hút nhiều học sinh. Tại khu vực TP HCM, hơn 4.000 học sinh lớp 11, 12 đến từ các trường THPT: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi… Trong đó, nhiều học sinh cho biết, đây là lần đầu tiên thử sức tại một cuộc thi đòi hỏi vận dụng khả năng suy luận logic và kiến thức về Toán - Hóa - Sinh - tiếng Anh - khoa học tự nhiên mà các em đã học.

Bước vào vòng thứ nhất, thí sinh phải hoàn thành 2 phần thi. Phần trắc nghiệm gồm 40 câu cho 4 môn Toán - Hóa - Sinh - tiếng Anh (10 câu mỗi môn), trả lời bằng cách đánh dấu đúng theo đáp án: A, B, C, D. Phần bài luận, trong thời gian 20 phút, thí sinh viết từ 400-800 từ với chủ đề “Nghề tôi chọn”.

Qua vòng một, ban tổ chức đã tìm ra 50 thí sinh xuất sắc nhất, mỗi em sẽ nhận giấy chứng nhận từ cuộc thi cùng giải thưởng khuyến khích một triệu đồng. 

Từ 50 thí sinh ở bán kết, Hội đồng cố vấn chuyên môn và ban giám khảo sẽ chọn ra 10 ứng viên xuất sắc nhất để dự thi vòng chung kết và phát thưởng. 10 ứng viên này sẽ tham gia vòng chung kết vào ngày 14/1 tại Đại học Tân Tạo với 2 vòng: khám phá và tranh tài. 

Tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng. Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ nhận giải thưởng tiền mặt 30 triệu đồng. Ngoài hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích và 50 giải dành cho thí sinh được lọt vào vòng hai, ban tổ chức còn có giải thưởng dành cho thí sinh ấn tượng nhất và thí sinh hùng biện hay nhất.

Theo giáo sư Thạch Nguyễn (Trưởng khoa Y ĐH Tân Tạo) - Chủ tịch hội đồng ban giám khảo, cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh trung học thể hiện lòng đam mê về ngành Y. "Tôi hy vọng qua cuộc thi này, học sinh sẽ được khai sáng và hiểu rõ thêm về ngành nghề mình theo đuổi”, ông Thạch Nguyễn chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bình luận