50 cảnh sát kiểm tra hàng loạt xe, truy bắt tài xế tông chết người

Nhật ký cảnh sát 20/05/2018 14:47

Tông chết người đàn ông đi xe đạp, tài xế Thông phóng ôtô bỏ chạy song bị 50 cảnh sát lập chốt chặn vây bắt.


tong-chet-nguoi-2-2275-1526691176
Nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Đ.H

Ngày 19/5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa triệu tập ông Nguyễn Đình Thông (56 tuổi, trú huyện Đức Thọ) lấy lời khai điều tra hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 17/5, ông Thông khi lái ôtô 5 chỗ chạy trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Long (huyện Hương Sơn) đã tông tử vong ông Phạm Quang Hiển (56 tuổi) đang đi xe đạp. 

Tài xế Thông không xuống đưa nạn nhân tới bệnh viện mà lái xe rời hiện trường. Nhận tin báo, 50 cảnh sát thuộc Công an hai huyện Hương Sơn và Đức Thọ chia nhiều mũi truy tìm chiếc ôtô gây tai nạn.

Nhà chức trách trích xuất hình ảnh camera, lập các chốt soát xét nhiều ôtô màu đen 4-7 chỗ chạy qua địa bàn.

tong-chet-nguoi-1-4540-1526691176
Chiếc ôtô 5 chỗ do tài xế Thông điều khiển. Ảnh: Đ.H

Khoảng 7h30 ngày 18/5, tại xã Đức Châu (huyện Đức Thọ), trinh sát phát hiện chiếc ôtô màu đen bị móp đầu, kính trước rạn nứt chạy rất nhanh theo hướng về huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Nghi ngờ xe này liên quan vụ tai nạn, cảnh sát đã bám theo, siết vòng vây yêu cầu dừng lại, mời tài xế về trụ sở làm việc.

Tài xế chiếc xe này chính là ông Thông, thừa nhận là người gây tai nạn khiến ông Hiển tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận