5 xe ôm vòi tiền người đi sai đường trên cao tốc Pháp Vân

Nhật ký cảnh sát 09/08/2019 16:24

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt hai phụ nữ và 3 người đàn ông có hành vi vòi tiền của các chủ xe đi sai đường.

cướp
Nhóm xe ôm bị đưa về trụ sở. Ảnh: Văn Dánh.

Ngày 8/8, 5 nghi can Nguyễn Hồng Hạnh (52 tuổi), Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi), Đặng Anh Khôi (48 tuổi), Đỗ Trọng Lực (40 tuổi) và Tạ Đức Hạnh (43 tuổi) đã bị đưa về trụ sở công an quận để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, hàng ngày nhóm Hạnh phục ở đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đường chỉ dành cho ôtô) để săn "con mồi". Khi thấy người lái xe máy đi nhầm vào đường này, họ liền đuổi theo thông báo đây là đường cấm và phía trước có cảnh sát giao thông.

Nghe vậy, nhiều người phân vân không biết có nên đi tiếp hay không. Lợi dụng điều này, nhóm Hạnh đề nghị bê giúp xe qua lan can để chuyển qua làn xe máy, giá từ 20.000 đến 50.000 đồng.

Ai muốn đi tiếp, nhóm này sẽ dẫn đi ngược chiều để rẽ vào đường khác, giá từ 100.000 đến 200.000 đồng. Nếu ai không chịu trả tiền, cả nhóm sẽ bao vây, gây sức ép.

Việc xe ôm vòi tiền người đi sai đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ diễn ra từ lâu, nhà chức trách đã nhiều lần xử lý nhưng tình trạng này luôn tái diễn.

Ý kiến của bạn

Bình luận