4.000 bạn trẻ tham gia "Hội trại tuổi trẻ phật đản&giáo dục lần thứ 12"

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Xã hội 20/07/2018 07:56

Hội trại có lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với 4.000 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 25.

IMG_8498
Hội trại tuổi trẻ phật đản & giáo dục lần thứ 12 thu hút 4.000 bạn trẻ tham gia.

Ngày 19/7, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử (thuộc Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương), Phân ban Thanh niên - Sinh viên - Học sinh (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) kết hợp với Ban trị sự, Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 12 với chủ đề “Hào Khí Miền Đông” diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22/7 tại Thiền viện Phước Sơn, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Hội trại năm nay có lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 4.000 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 25, được chọn lọc bởi Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử (TTNPT) của 6 tỉnh thành tại khu vực miền Đông Nam Bộ gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Ngoài số lượng bạn trẻ tham gia chính thức.

Hội trại lần thứ 12 là sự tiếp nối thành công rực rỡ của 11 kỳ hội trại các năm trước, đó là bước đột phá ấn tượng để ban tổ chức triển khai tiếp những hoạt động mới của Phân ban TTNPT Trung ương. Mục đích của hội trại là để các bạn trẻ thuộc các Câu Lạc bộ Thanh Thiếu nhi Phật tử (CLB TTNPT) của 6 tỉnh thành tại khu vực miền Đông Nam Bộ có cơ hội kết nối, giao lưu, học tập, trau dồi kỹ năng sống đạo đức, lành mạnh, hướng thiện. Qua đó, hội trại chuyển tải tinh thần tri ân và báo ân đối với ông bà, cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện hạnh nguyện hiểu và thương, dấn thân phụng sự theo tinh thần sống tốt đời đẹp đạo. 

Trên tinh thần ý nghĩa mục đích tốt đẹp ấy, hội trại năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung như: Thuyết giảng giúp trại sinh khai mở trí tuệ, tiếp cận cuộc sống sâu sắc, toàn diện, ứng dụng lời dạy đạo đức của Phật mỗi ngày để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, xây dựng nếp sống thiện lành, hạnh phúc. Thắp nến cầu nguyện dấu ấn thiêng liêng, khó phai khi hàng ngàn con tim cùng chung nhịp đập, thành kính hướng về ông bà, cha mẹ, chư vị tiền bối hữu công, các anh linh, chiến sĩ mà dâng lòng tri ân và báo đáp.

Tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành cơ hội để các trại sinh được thực tập và trãi nghiệm cuộc sống an yên, tĩnh lặng, khai mở tuệ giác, cảm nhận cuộc sống chậm, sâu, bình an và hạnh phúc. Gameshow “Hồi trống pháp” giúp trại sinh nắm vững kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, đặc trưng của Khu vực Đông Nam Bộ và những lời dạy đạo đức làm người của Phật. Các trò chơi dân gian lớn, nhỏ, sinh hoạt tập thể, dấu ấn chợ xưa với những hoạt động này giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, học hỏi, đoàn kết, yêu thương và phát huy tối đa sở trường cũng như kỹ năng làm việc nhóm. Cuộc thi văn nghệ, đốt lửa trại, viết nhật ký hội trại nơi thể hiện tài năng, đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, đồng thời lưu lại những cảm xúc, kỷ niệm khó phai trong lòng người tham dự.

Hội trại tuổi trẻ & Phật giáo là sự kiện quan trọng, là dấu ấn đặc biệt nên luôn thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ khắp nơi. Đây là môi trườngbổ ích, thiện lành, giúp các bạn bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân cách sống, làm người hướng thiện và kỹ năng an toàn khi bước chân vào đời.

Ý kiến của bạn

Bình luận