4 tuyến phố bị cấm trong 3 ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HN

01/11/2015 14:30

Để việc đi lại của quan khách và đại biểu tham dự các cuộc họp tại Đại hội diễn ra thuận lợi, trong 3 ngày, từ 1-3.11 Hà Nội có 13 tuyến phố được phân luồng. Trước đó, từ trưa 31.10, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội (PC67) đã lên phương án phân luồng, huy động lực lượng CSGT chốt trực trên 13 tuyến phố hướng dẫn, tổ chức giao thông.

dai-hoi

3 tuyến phố thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội bao gồm: Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Quán Sứ, Phạm Đình Hổ, Hàng Chuối, Phan Huy Chú, Hàm Long, Lò Đúc.

TCty Vận tải Hà Nội đã có kế hoạch điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt qua trước cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô trong 3 ngày diễn ra Đại hội. Cụ thể, sẽ có 8 tuyến buýt: 01, 03A, 03B, 11, 32, 38, 40, 49 được tổ chức đi theo các hướng khác nhau; trong đó, cấm hẳn các tuyến phố: Trần Bình Trọng, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Dã Tượng đến Phan Bội Châu); cấm theo thời điểm các phố: Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lý Thường Kiệt.

TCty Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực, điều hành trực tiếp tại các tuyến phố, nút giao thông xung quanh khu vực tổ chức điều hành, phân luồng đối với các tuyến buýt bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ lực lượng CSGT giải quyết tình huống khi có sự cố gây UTGT. Tổng Công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc siết chặt kiểm soát an ninh đối với lái phụ xe, hành khách; đảm bảo tốt an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ trên các xe; đầy đủ đồng phục, phù hiệu đối với lái phụ xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận