37 người ở TP HCM sập bẫy 'quý bà' bán xe giá rẻ

Đường dây nóng 17/11/2017 09:06

Hoa nói có mối mua xe máy tay ga giá rẻ, dụ hàng chục người đặt mua rồi chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.

quy-ba-lua-dao-9680-1510731948
Tòa y án tù chung thân đối với Hoa. Ảnh: Trung Hiếu.

Ngày 15/11, Trần Thị Quỳnh Hoa (51 tuổi) bị TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng cuối năm 2006, cần tiền tiêu xài và trả nợ xây nhà nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo. Bà ta nói với những người trong gia đình và bạn bè rằng, có thể mua xe máy giá rẻ hơn thị trường, ai có nhu cầu thì mua giúp.

Để tạo lòng tin, Hoa bỏ tiền mua xe ở các cửa hàng, giao lại cho khách rẻ hơn 2-10 triệu đồng.

Nhiều người đặt Hoa mua xe với số lượng lớn, hoặc giới thiệu cho người thân, bạn bè. Sau khi nhận tiền của họ, Hoa trì hoãn giao xe, lấy tiền trả nợ. Ngoài ra, "quý bà" còn rủ nhiều người góp vốn kinh doanh nhà đất nhưng sau đó chiếm đoạt.

Nhà chức trách xác định có 37 người bị bà ta lừa 35 tỷ đồng.

Vài năm trước, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Hoa án chung thân. Bản án này sau đó bị hủy vì có dấu hiệu lọt người - khi các nạn nhân cho rằng con gái Hoa cũng liên quan. Tuy nhiên, quá trình điều tra lại không phát hiện căn cứ cô này biết việc lừa đảo của mẹ.

Hồi tháng 4, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai giữ nguyên phán quyết ban đầu. Hoa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ý kiến của bạn

Bình luận