300 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Chính trị 11/08/2015 06:56

Chiều 10/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN có sự tham gia t

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN có sự tham gia trực tiếp của 300 đại biểu.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Đinh La Thăng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông – Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng 300 đại biểu chính thức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới ngành Đường sắt

Ông Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN chia sẻ: “Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XI (8/2015) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển Tổng công ty Đường sắt VN có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển GTVT Đường sắt VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”. Phương châm hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển Tổng Công ty ĐSVN có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả, chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển giao thông vận tải ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động.

Ông Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV

Ông Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN phát biểu khai mạc đại hội.

Về vận tải: Doanh thu vận tải tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8% trở lên. Hàng hóa: Khổi lượng vận chuyển tăng trưởng bình quân 4%/ năm, lượng luân chuyển tăng trưởng bình quân 5%/ năm. Hành khách: Khối lượng vận chuyển tăng trưởng bình quân mức 3%/ năm.

Tàu khách Thống nhất đi đúng giờ đạt 99%, đến đúng giờ đạt 85%. Tầu khách khu đoạn đi đúng giờ 98%, đến đúng giờ đạt 80%. Tiếp tục giảm dần TNGT đường sắt, phấn đấu giảm so với giai đoạn 2010 – 2015 ít nhất là 5% cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người bị chết, và số người bị thương.

Trong công tác xây dựng đảng, tập trung các giải pháp để xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN vững mạnh toàn diện, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, tạo nên khối đoàn kết, đồng thuận cùng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại các cơ sở trong Tổng công ty.

Phát huy mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải, kinh doanh vận tải đường sắt theo quy hoạch vì quy định của pháp luật, bảo đảm hệ điều hành thống nhất, tập trung hoạt động giao thông vận tải đường sắt. Phấn đấu đến năm 2020, Tổng công ty ĐSVN đạt được khoảng từ 1% - 2% thị phần vận tải hành khách và 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa.

Tự hào với truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN bước vào nhiệm kỳ 2015 – 20120 với nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới, cùng với những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công cuộc đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN. Đại hội kêu gọi, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác, SXKD có hiệu quả, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN luôn ở mức ổn định, duy trì và hoạt động tốt phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền trong trong Tổng công ty ĐSVN.

Bộ trưởng Đinh La thăng phát biểu, chỉ đạo tại Đại

Bộ trưởng Đinh La thăng phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN cụ thể hóa các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN và Đảng bộ cấp trên đề ra, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy nêu cao của các cán bộ, đảng viên; đổi mới cải cách hành chính; xây dựng chính sách cơ chế để thu hút vốn đầu tư bên ngoài phát triển ngành ĐSVN; tập trung phát triển nguồn nhân lực…để ngành ĐSVN phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai.

Với mục tiêu đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động KDXS của Tổng công ty ĐSVN, nâng cao chất lượng dịch vụ và ATGT ngành ĐSVN, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân, Bộ trưởng mong muốn Tổng công ty thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Bộ GTVT.

“Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN đã đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp đảng ủy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động tự giác của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Tổng công ty ĐSVN cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cổ phần hóa, kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tiến tới xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt đa dạng, kết nốt được với các cảng biển và các khu công nghiệp trọng điểm trong cả nước. Đặc biệt, chú trọng hơn nữa tới công tác nâng cao chất lượng đường sắt, đảm bảo vận tốc từ 80 – 90km/giờ đối với tàu khách và 40 – 50km/giờ đối với tàu chở hàng hóa” – Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Với tiêu chí: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tích cực đổi mới, thu hút đầu tư phát triển từng bước hiện đại bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đại hội đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới. Bước vào thời kỳ mới, toàn Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN  phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm ngành GTVT; 60 năm ngành ĐSVN, quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn và thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tại Đại hội, với sự tín nhiệm cao của các đảng viên, Đại hội đã bầu được 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.  

Theo dự kiến, đại hội Đảng bộ Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/8/2015.

DSC_7974

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trao bức trướng của Đảng ủy khối doanh nghiệp TW cho đại điện Tổng công ty ĐSVN.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Văn Cường: 

"Thời gian qua, Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN với những cách làm mới, đã quyết liệt giải quyết nhiều công việc, được cả xã hội và người dân nghi nhận, đánh giá cao, và đặc biệt là có những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chất lượng đảng viên ở các đơn vị cơ sở từng bước được nâng cao. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Khối doanh nghiệp Trung ương vui mừng khi Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN có những chuyển biến rõ rệt, tổ chức được kiện toàn, đầu mối hoạt động tốt."

Ý kiến của bạn

Bình luận