3 phụ nữ bán hàng rong ở Sài Gòn bị truy sát

Nhật ký cảnh sát 17/11/2016 15:29

Vợ giành khách với nhóm người bán hàng rong trước bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, Vinh gọi gần 20 người mang dao, gậy gộc đến đánh họ trọng thương.

chem-1298-1479359937
Nhóm người bị tình nghi gây ra vụ truy sát. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 17/11, Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ hình sự Lương Quang Vinh (40 tuổi) và 4 đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích. Họ bị cho là cùng truy sát những người bán hàng rong trước bệnh viện Từ Dũ, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo điều tra, rạng sáng 14/11, chị Thủy (45 tuổi) cùng hai bạn hàng đang dọn xe bán nước trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì 20 người, đi 6 xe máy, cầm hung khí ập đến.

Nhóm này xông vào đuổi đánh những người bán hàng rong khiến chị Thủy gãy tay, hai người còn lại bị thương nhiều chỗ. Chứng kiến sự việc nhưng nhiều người ở hiện trường không dám can ngăn do nhóm kia tỏ ra hung hăng, lăm lăm dao, gậy...

hientruongdamchem-9077-1479359-4417-1883-147936133
Hiện trường vung vãi đồ đạc và hung khí nhóm Vinh để lại. Ảnh: C.A

Biết cảnh sát truy bắt, hôm sau Vinh đến đầu thú, 4 người còn lại cũng bị bắt sau đó. Nhóm này thừa nhận, do vợ Vinh cũng bán hàng rong gần bệnh viện Từ Dũ, xảy ra việc tranh giành khách với chị Thủy nên họ đến đánh dằn mặt.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Ý kiến của bạn

Bình luận